Công nhân thoát nước kịp thời khơi thông dòng chảy, chống ngập cho Thủ đô

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa to, kéo dài khoảng 1 giờ sáng 16/4 khiến nhiều khu vực tại TP Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời của ngành thoát nước, tình trạng ngập úng đã nhanh chóng được giải quyết.

Công nhân thoát nước làm nhiệm vụ sáng 16/4.
Công nhân thoát nước làm nhiệm vụ sáng 16/4.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Bùi Ngọc Uyên - Phó Trưởng phòng Đối ngoại truyền thông, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, cơn mưa sáng 16/4 khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập úng. Song, do đã có sự chuẩn bị từ trước, nên tình trạng ngập úng đã cơ bản được xử lý đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Công nhân thoát nước kịp thời khơi thông dòng chảy, chống ngập cho Thủ đô - Ảnh 1
Công nhân thoát nước ứng trực làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.
Công nhân thoát nước ứng trực làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Cụ thể, theo ông Bùi Ngọc Uyên, nhằm hạn chế tình trạng ngập úng có thể xảy ra, ngay khi nhận được thông tin về những diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị đã yêu cầu các xí nghiệp thực hiện nghiêm kế hoạch thoát nước mùa mưa. Chủ động bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực tại những khu vực trọng điểm về ngập úng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh... Nhờ đó, ngay sau khi mưa tạnh, tình trạng ngập úng đã cơ bản được xử lý, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Công nhân thoát nước kịp thời khơi thông dòng chảy, chống ngập cho Thủ đô - Ảnh 2
Nhờ sự chủ động của các đơn vị chức năng nên tình trạng ngập úng đã được xử lý sau khi mưa tạnh.
Nhờ sự chủ động của các đơn vị chức năng nên tình trạng ngập úng đã được xử lý sau khi mưa tạnh.

Được biết, trong cơn mưa sáng 16/4, quận Hoàn Kiếm có lượng mưa là 63mm; Ba Đình 66mm; Đống Đa 67mm; Long Biên 54mm; Đông Anh 73mm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần