Công Phượng giành ngôi vua phá lưới SEA Games 29

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Với 4 bàn thắng có được, Công Phượng đã giành ngôi vua phá lưới SEA Games 29, cùng với tiền đạo có biệt danh "Ronaldo Myanmar" Aung Thu.

4 bàn thắng của Công Phượng được ghi trong các trận đấu gặp U22 Timor Leste, U22 Campuchia và U22 Philippines ở ba lượt trận đầu tiên của vòng bảng. 

Tuy nhiên những bàn thắng của Công Phượng chưa thể làm hài lòng những CĐV vì so với những cơ hội mà anh có được trong suốt các trận đấu. Nếu biết chắt chiu và tận dụng tốt hơn, thành tích của Công Phượng không dừng lại ở con số 4 bàn.

Đồng vua phá lưới SEA Games với Công Phượng là tiền đạo Aung Thu của Myanmar. Ngoài Công Phượng, Aung Thu, một cầu thủ khác là Thanabalan của U22 Malaysia cũng có được thành tích 4 bàn. Như vậy danh hiệu vua phá lưới SEA Games năm nay có tới 3 cầu thủ cùng chia sẻ danh hiệu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần