Công tác tuyên giáo phải "Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng"

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/12, tại Hội trường TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo một số cơ quan thông tấn báo chí…

Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022 ngành tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao: Chủ động, tích cực triển khai 22 đề tài, đề án tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành, triển khai thực hiện 5 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn...), góp phần hoạch định chủ trương, đường lối; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Tổ chức thành công các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tổ chức, thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng;  những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn để khắc phục. Công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo đạt được nhiều thành tích ấn tượng, hiệu quả cao…

Với những thành tựu nổi bật nêu trên, ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hội nghị tổng kết cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét; một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, thậm chí đưa tin gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận; bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, việc nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề dư luận quan tâm, nhất là phòng chống dịch bệnh, quản lý tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục, lao động việc làm còn hạn chế…

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị cũng đã dành thời gian nghe 6 tham luận về những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành, như: Tham luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; tham luận của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; tham luận của Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hậu Giang, An Giang…

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, hai năm qua dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Bộ Chính trị vẫn xuống các địa phương kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Về phương hướng công tác tuyên giáo năm 2023, vẫn thực hiện 5 kiên định. Đó là kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; con đường đổi mới 35 năm qua; xác định những nguyên tắc cơ bản của Đảng là bất di bất dịch; dĩ bất biến, ứng vạn biến, lợi ích dân tộc phải trên hết. Do đó chủ đề năm nay của ngành tuyên giáo vẫn kiên định, sau đó mới là bản lĩnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết, ngành tuyên giáo phải thực hiện 4 yêu cầu. Đó là tính đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống cơ sở; cán bộ công chức phải biết ứng dụng công nghệ để học tập; phải biết giáo dục và thuyết phục, vì có nhiều địa phương làm tờ rơi 8 trang có thể gấp lại phát cho người dân, chỉ cần mở ra ai đọc cũng nhớ, lúc đó mới có tính thực tiễn. Bên cạnh tính Đảng cần phải toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và phải có đột phá. Tiếp đến phải quyết tâm, chủ động, nỗ lực thực hiện công việc, hành động quyết liệt theo các nghị quyết Trung ương, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị. Cuối cùng phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên giáo theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6: Chủ động thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để "vùng trắng", ở đâu có nhân dân ở đó có đảng viên, có đảng viên phải có tuyên truyền.

Và ngành tuyên giáo cần thực hiện 3 tập trung. Đó là, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả, tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đối với cấp ủy địa phương thì hướng dẫn cho tỉnh/thành ủy xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các kết luận của Trung ương, Hội nghị Trung ương 4, 5 và 6. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu, tổ chức hiện các nhiệm vụ trọng tâm (chọn nhiệm vụ từ cao xuống thấp, nhiệm vụ cấp bách để thực hiện trước); tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; dự báo được chiều hướng để chủ động xử lý các tình huống phát sinh; trả lời kịp thời với báo chí, không né tránh mà phải chủ động. Tập trung nâng cao nhận thức tầm quan trọng, nâng tầm tham mưu công tác khoa giáo của Đảng, là bộ phận gắn liền với thực tiễn nhưng không nhầm lẫn khoa giáo của Đảng với các hoạt động của các ban, ngành của Nhà nước.

“Năm 2023, ngành tuyên giáo phải thực hiện 2 kiện toàn. Đó là, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo Trung ương và các cấp theo quyết định của Bộ Chính trị. Hoàn thiện quy chế phối hợp làm việc với các ban, bộ, ngành một cách hiệu quả nhất, để khi cần thì: "Tiền hô hậu ủng - Nhất hô bá ứng" như lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận hội nghị.