Công tác tuyên giáo Thủ đô chủ động thích ứng nhanh trong tình hình mới

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 25/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo TP quý III, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo một số cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức của thành phố; cán bộ tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị 

Ngăn chặn hiệu quả các sản phẩm văn hóa độc hại

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, công tác xây dựng, giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” được tập trung thực hiện có hiệu quả ở các cấp, các ngành, tạo chuyển biến tích cực trong mỗi gia đình, nhà trường và trong toàn xã hội; được sáng tạo lồng ghép linh hoạt, phù hợp với các chỉ thị, nghị quyết, phong trào, cuộc vận động lớn của T.Ư và TP.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị 

Quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chủ yếu gắn với phát huy hiệu quả công tác phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội. Quản lý Nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, không để xảy ra vi phạm thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong nhân dân. Quản lý Nhà nước trên lĩnh vực báo chí – xuất bản, thông tin mạng Internet được tăng cường, góp phần ngăn chặn hiệu quả các sản phẩm văn hóa độc hại.

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được khẳng định, phát huy rõ rệt, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể có chuyển biến tích cực.

Công tác tuyên giáo Thủ đô chủ động thích ứng nhanh trong tình hình mới - Ảnh 3
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị 

Việc cấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần Nhân dân.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học, 9 tháng năm 2020, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là trong bối cảnh có nhiều sự kiện trọng đại và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo Hà Nội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác, triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trao đổi với các đại biểu dự hội nghị 

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành 331 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ trên các lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo… Trong đó, đã tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 90 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng; 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2020); tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Ứng phó nhanh trước dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã vào cuộc với phương châm nhanh nhạy, sâu sát cơ sở, chính xác, kịp thời định hướng, dẫn dắt dư luận… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác Tuyên giáo của Thủ đô đã tập trung thực hiện tổ chức tốt việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở được thể hiện bằng nhiều phương diện, hình thức phong phú, góp phần tạo ra không khí chính trị tích cực.

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị

Đại hội cấp trên cơ sở thành công trên tất cả các lĩnh vực, trong kết quả chung đó, công tác Tuyên giáo đã được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, tích cực, hiệu quả cao của cả hệ thống Tuyên giáo Thủ đô. Bên cạnh đó, hệ thống tuyên giáo thành phố cũng vào cuộc rất trách nhiệm và quyết liệt, tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

“Thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ của ngành, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tập trung tổ chức tốt Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, đồng thời góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội sắp tới cần được xác định là cơ hội động viên khích lệ, giáo dục truyền thống, lịch sử cho cán bộ, đảng viên, là tiền đề thuận lợi để tạo ra bầu không khí vui tươi, phấn khởi chào đón và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Do đó, ngành tuyên giáo cần nỗ lực tổ chức tốt các sự kiện dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội theo tinh thần hướng về cơ sở, chú trọng các hoạt động tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

 Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW và Chỉ thị số 41-CT/TW được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP

Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác phát triển – xã hội của thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị đội ngũ làm công tác tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở công tác phòng chống dịch với tinh thần không được lơ là, chủ quan. Ngoài ra, hệ thống Tuyên giáo thành phố quan tâm, tập trung tạo ra môi trường xã hội, chính trị lành mạnh để tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW và Chỉ thị số 41-CT/TW được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP; trong đó có tập thể Báo Kinh tế & Đô thị và Phó Trưởng ban Văn xã (Báo Kinh tế & Đô thị) Nguyễn Thanh Loan