
Nhiều bệnh nhân được hỗ trợ
CTXH không chỉ là một nghề mà còn là một sứ mệnh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phát biểu tại Chương trình, TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm vụ của CTXH rất quan trọng. Nhìn lại 9 năm qua, ngành CTXH Việt Nam đạt được những thành tựu vô cùng lớn.

Báo cáo về kết quả nổi bật CTXH của ngành y tế Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong thông tin: Đối với khối các bệnh viện, CTXH được triển khai toàn ngành, tập trung ở các chi cục và 42 bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Các đơn vị đã thành lập Phòng/Tổ CTXH, cơ cấu cộng tác viên tại các khoa. Đến nay đã có hàng nghìn cán bộ, nhân viên và cộng tác viên làm CTXH.

Vào lễ, Tết trong năm, các Phòng/Tổ CTXH trong các bệnh viện, đơn vị đã triển khai và duy trì các hoạt động xã hội từ thiện, những chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân... Kết nối mạng lưới tình nguyện viên để giúp đỡ bệnh nhân và tổ chức từ thiện; lập sổ “Tấm lòng vàng” chia sẻ với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Phòng/Tổ CTXH tổ chức các hoạt động hỗ trợ người bệnh như chương trình cắt tóc miễn phí; đọc sách và tặng sách; mang âm nhạc đến bệnh viện; phát cháo, bánh, sữa, nước tinh khiết 2 buổi/ ngày với số lượng đến hàng chục nghìn suất/năm. Trong năm 2024, số tiền hỗ trợ cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn của Bệnh viện Tim Hà Nội gần 2 tỷ đồng; Bệnh viên Thanh Nhàn gần 1,4 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trên 475 triệu đồng.
Trợ giúp xã hội cho 204.000 đối tượng bảo trợ xã hội
Từ ngày 1/3/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Phòng Bảo trợ xã hội và các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội đã được chuyển về trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Hiện nay Sở Y tế Hà Nội quản lý hướng dẫn công tác trợ giúp xã hội cho 204.000 đối tượng bảo trợ xã hội trong cộng đồng và 11 cơ sở trợ giúp xã hội công lập đang chăm sóc nuôi dưỡng 3.200 đối tượng.

Các cơ sở trợ giúp xã hội khẩn cấp những trường hợp hoàn cảnh khó khăn, tử vong, bị thương nặng do hỏa hoạn, bị bạo lực, xâm hại. Chỉ riêng năm 2024, TP Hà Nội đã hỗ trợ cho khoảng 40 trường hợp tại các quận, huyện với kinh phí hàng tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP, quận, huyện và từ nguồn vận động. Trung tâm CTXH và Quỹ bảo trợ trẻ em mỗi năm vận động trên 10 tỷ đồng và nhiều đồ dùng quà tặng, hỗ trợ cho 10.000 lượt trẻ em.
Công tác xã hội đổi mới, kết nối và chuyên nghiệp
Ngày CTXH Việt Nam lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam – Đổi mới, kết nối và chuyên nghiệp”. Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho rằng, để thực hiện chủ đề này, các cấp quản lý, những người làm CTXH phải đổi mới về mặt tư duy, phương pháp làm việc để mang lại hiệu quả. Đặc biệc trong giai đoạn chuyển đổi số thì các đơn vị, người làm CTXH xây dựng mô hình phù hợp đối với từng đơn vị.

CTXH là sự kết nối, vì thế cần có sự kết nối chặt chẽ, tạo thành mạng lưới từ Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ, các DN, cộng đồng trong nước đến quốc tế để lan tỏa, giúp đỡ lẫn nhau. Hiện nay, CTXH đã chuyên nghiệp hóa cao, thể hiện ở hệ thống đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ có trình độ, được cấp chứng chỉ, có mã ngạch; có phòng CTXH ở từng đơn vị.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng hy vọng, qua chương trình hôm nay sẽ thực hiện việc kết nối, chia sẻ, cùng nhau tìm ra những giải pháp, sáng tạo để phát triển nghề CTXH một cách mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt là phát động và hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày CTXH Việt Nam (25/3/2026) với những hành động cụ thể với mọi người dân đều có sự quan tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng hạnh phúc của Nhân dân Thủ đô.
Tại Lễ Kỷ niệm Ngày CTXH Việt Nam lần thứ 9 năm 2025, Sở Y tế Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân và biểu dương 52 cá nhân có nhiều thành tích trong CTXH của TP và ngành y tế Thủ đô. Quỹ bảo trợ trẻ em TP Hà Nội cũng tặng quà cho 50 em học sinh vượt khó học tốt, với kinh phí trị giá 75 triệu đồng.