Hà Tĩnh:

Công trình tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế xuống cấp nghiêm trọng

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 8 năm xây dựng, công trình tượng đài và quảng trường Vua Mai Hắc Đế ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trở nên nhếch nhác, hoang tàn, không xứng tầm với giá trị lịch sử, văn hóa cũng như mục tiêu đầu tư.

Dự án tượng đài và quảng trường Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) được xây dựng trên khuôn viên 4,5 ha, do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư
Dự án tượng đài và quảng trường Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) được xây dựng trên khuôn viên 4,5 ha, do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư
Đây là công trình nằm trong dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ, tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế với tổng mức đầu tư xây dựng 105 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện và xã hội hóa đầu tư
Đây là công trình nằm trong dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ, tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế với tổng mức đầu tư xây dựng 105 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện và xã hội hóa đầu tư
Khuôn viên tượng đài và quảng trường trở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân địa phương
Khuôn viên tượng đài và quảng trường trở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân địa phương
Trâu bò gặm cỏ, phóng uế khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan của công trình có dấu tích lịch sử, văn hóa quan trọng
Trâu bò gặm cỏ, phóng uế khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan của công trình có dấu tích lịch sử, văn hóa quan trọng
Rất nhiều cây xanh trong khuôn viên bị chết, không được trồng thay thế kịp thời
Rất nhiều cây xanh trong khuôn viên bị chết, không được trồng thay thế kịp thời
Nhiều cây xanh đã bị chặt phá, vứt bỏ ngổn ngang
Nhiều cây xanh đã bị chặt phá, vứt bỏ ngổn ngang
Hàng cây hoa cảnh trước tượng đài lâu ngày không được chăm sóc, bảo vệ đã bị chết khô
Hàng cây hoa cảnh trước tượng đài lâu ngày không được chăm sóc, bảo vệ đã bị chết khô
Hệ thống điện chiếu sáng bị hư hỏng, xuống cấp nhanh  
Hệ thống điện chiếu sáng bị hư hỏng, xuống cấp nhanh  
Nhiều vị trí bóng đèn đã bị vỡ, trơ lại khung sắt, không còn phát huy tác dụng
Nhiều vị trí bóng đèn đã bị vỡ, trơ lại khung sắt, không còn phát huy tác dụng
Hệ thống công tắc điện bị hư hỏng, không được sửa chữa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rủi ro nhất là vào đêm tối
Hệ thống công tắc điện bị hư hỏng, không được sửa chữa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rủi ro nhất là vào đêm tối
Hệ thống mương thoát nước bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng
Hệ thống mương thoát nước bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng
Mùa mưa nước ùn ứ khắp nơi trên nền gạch trước tượng đài, vì không thể tiêu thoát
Mùa mưa nước ùn ứ khắp nơi trên nền gạch trước tượng đài, vì không thể tiêu thoát
Tượng đài và quảng trường Vua Mai Hắc Đế là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, tri ân vị vua có nhiều công trạng cho dân tộc. Vậy nhưng, công trình này chưa thực sự được khai thác xứng tầm, có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn đầu tư
Tượng đài và quảng trường Vua Mai Hắc Đế là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, tri ân vị vua có nhiều công trạng cho dân tộc. Vậy nhưng, công trình này chưa thực sự được khai thác xứng tầm, có dấu hiệu lãng phí nguồn vốn đầu tư
Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết, sau 8 năm xây dựng đến nay tượng đài và quảng trường Vua Mai Hắc Đế vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Nguyên nhân do thiếu vốn đầu tư, trong khi đó một số hạng mục đã bi hư hỏng, xuống cấp, thậm chí trở nên hoang hóa. Các hạng mục còn lại phải chờ đầu tư giai đoạn 2, sau đó mới có thể nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ dự án
Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết, sau 8 năm xây dựng đến nay tượng đài và quảng trường Vua Mai Hắc Đế vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Nguyên nhân do thiếu vốn đầu tư, trong khi đó một số hạng mục đã bi hư hỏng, xuống cấp, thậm chí trở nên hoang hóa. Các hạng mục còn lại phải chờ đầu tư giai đoạn 2, sau đó mới có thể nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ dự án