Công trình vi phạm của nguyên Chủ tịch HĐND xã Trần Phú: Vì sao ngang nhiên tồn tại kéo dài?

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân thôn Dương Kệ, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ rất bức xúc trước việc ông Hà Đức Tòng - nguyên Chủ tịch HĐND xã Trần Phú (nghỉ hưu năm 2016) xây dựng công trình nhà ở trên thửa đất công.

Đáng chú ý, công trình vi phạm này tồn tại hàng chục năm qua nằm ở giữa ngã ba đường, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của địa phương.
  Công trình vi phạm của ông Tòng tồn tại giữa ngã ba đường giao thông thôn Dương Kệ thách thức công luận.
Qua tìm hiểu thông tin từ người dân và tài liệu, bản đồ qua các thời kỳ địa phương quản lý được biết, thửa đất tại ngã ba thôn Dương Kệ, xã Trần Phú theo bản đồ năm 1986 thể hiện thửa đất số 247, diện tích 457m2 thuộc quỹ đất công do UBND xã quản lý. Ngày 8/12/1994, gia đình ông Tòng ký hợp đồng thuê thầu 119m2 đất tại khu vực ngã ba thôn Dương Kệ có thời hạn 7 năm (1995 - 2001) với UBND xã Trần Phú để kinh doanh. Sau đó một thời gian, ông Tòng đã lấn chiếm thành gần 300m2. Đến năm 2001, thời gian ký hợp đồng thuê đất đã hết hạn nhưng UBND xã không làm thủ tục gia hạn hay ký lại hợp đồng mà vẫn để gia đình ông Tòng sử dụng suốt thời gian qua. Chính vì vậy, năm 2006 ông Tòng tận dụng cơ hội xây tường bao quanh khu đất rồi xây dựng nhà ở kiên cố rộng hơn 50m2 cùng một số công trình phụ trợ rộng hơn 100m2 trên thửa đất công thuê thầu nhưng UBND xã không hề có biện pháp xử lý.

Ông Vũ Viết Nam, thôn Dương Kệ, xã Trần Phú cho biết, thời điểm ông Tòng đang là cán bộ UBND xã mà vi phạm xây dựng công trình trên đất thuê thầu, thể hiện sự không gương mẫu, coi thường quy định của Nhà nước. Cũng tại thời điểm ông Tòng vi phạm, UBND xã không có biện pháp ngăn chặn kịp thời là vi phạm Điều 143, Luật Đất đai năm 2003, Điều 74 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003. Đến giữa năm 2018, UBND xã đã làm rõ hành vi vi phạm đất đai, xây dựng của ông Tòng, nhưng do xử lý thiếu quyết liệt nên các công trình vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức công luận.

Thừa nhận về công trình vi phạm xây dựng trên đất công của ông Tòng vẫn đang ngang nhiên tồn tại, Chủ tịch UBND xã Trần Phú Đặng Đình Bình cho biết: “Sau khi UBND xã vận động, ông Tòng đã có đơn cam kết xin tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay ông Tòng mới chỉ thực hiện tháo dỡ được 20m2 diện tích công trình phụ trợ, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc xử lý vi phạm theo chỉ đạo của UBND huyện. Do ông Tòng nguyên là lãnh đạo UBND xã qua nhiều thời kỳ (nghỉ hưu ở vị trí Chủ tịch HĐND xã), vì vậy để đảm bảo khách quan, UBND xã sẽ báo cáo nội dung và xin ý kiến UBND huyện hướng chỉ đạo xử lý công trình vi phạm trên trong thời gian tới. Trường hợp ông Tòng không tự tháo dỡ công trình vi phạm hoàn trả mặt bằng đất công cho địa phương như cam kết, UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế công trình theo đúng quy định”.