Cổng trời Đông Giang mở cửa đón khách

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Địa danh Cổng trời Đông Giang (Quảng Nam) hoang sơ ngày nào giờ đã khoác lên mình bộ áo mới sau khi được đầu tư dự án khu du lịch (KDL) sinh thái. Cuối tháng 4/2022 này, KDL sinh thái Cổng Trời Đông Giang chính thức mở cửa đón khách.

Điểm đến độc đáo

Cổng trời Đông Giang thuộc địa bàn xã Mà Cooih và xã Kà Dăng của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Cổng trời hay Hang Gợp là cái tên theo cách gọi của người dân bản địa. Nơi đây bao gồm một vòm núi đá vôi khổng lồ nối 2 đỉnh đồi tạo thành cái cổng. Từ cổng trời đi bộ vào bên trong khoảng 30 phút có 1 hang động. Dòng nước chảy hàng ngàn năm đã tạo ra rất nhiều nhũ hoa đẹp mắt.

Vòm núi đá vôi khổng lồ nối 2 đỉnh đồi tạo thành cổng trời.
Vòm núi đá vôi khổng lồ nối 2 đỉnh đồi tạo thành cổng trời.

Bên cạnh hệ sinh thái thiên nhiên vô cùng đa dạng, độc đáo, đến địa danh này du khách còn được khám phá những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào Cơ tu. Bởi thế, nhiều người ví Cổng trời Đông Giang là địa điểm du lịch độc nhất vô nhị mà bất cứ ai cũng muốn dừng chân khám phá.

 

Đây là dự án du lịch trọng điểm ở huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, có tổng diện tích hơn 120 ha. Dự án do Tập đoàn FVG điều hành và đầu tư, có tổng vốn lên tới 2.600 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là hơn 1.000 tỷ đồng, đảm bảo cho 100.000 khách lưu trú/năm.

Nhằm phát triển địa danh này trở thành điểm du lịch mới trên bản đồ du lịch của tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương đã giao cho Tập đoàn FVG đầu tư dự án KDL sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Sau hơn 4 năm bền bỉ thi công, KDL sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 29/4 này.

KDL sinh thái Cổng Trời Đông Giang được xây dựng hài hòa với thiên nhiên.
KDL sinh thái Cổng Trời Đông Giang được xây dựng hài hòa với thiên nhiên.

Với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm về “du lịch xanh” giữa đại ngàn, KDL sinh thái Cổng Trời Đông Giang được xây dựng hài hòa với thiên nhiên, tập trung vào 4 điểm nhấn để phục vụ du khách gồm: Du lịch sinh thái, văn hoá bản địa, tâm linh và nghỉ dưỡng.

“Tập đoàn FVG tâm huyết kiến tạo KDL sinh thái Cổng trời Đông Giang thành thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu của khu vực miền Trung. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là điểm đến du lịch độc đáo, an toàn, khép kín” - bà Võ Ngọc Anh, đại diện dự án KDL sinh thái Cổng Trời Đông Giang cho biết.

Một góc dự án KDL sinh thái Cổng trời Đông Giang.
Một góc dự án KDL sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Đại diện FVG cho biết thêm, KDL sinh thái Cổng trời Đông Giang hiện phát triển dịch vụ lưu trú với 115 phòng tiêu chuẩn 4 sao. Khách tham quan trong ngày có combo trọn gói tham quan + buổi trưa buffet. Đối với khách không có nhu cầu ăn trưa thì có thể lựa chọn mua những món ăn nhẹ bên ngoài.

Đến Cổng trời Đông Giang, ngoài thưởng thức vẻ đẹp nguyên sinh, hùng vĩ của núi rừng, du khách còn được giao lưu văn hóa với người dân tộc bản địa Cơ tu. Điển hình như giao lưu điệu múa Tâng tung da dá, xem lại những truyền thuyết của đồng bào Cơ tu…

Không đáng lo quãng đường di chuyển

Một trong những âu lo đối với du khách khi quyết định tham quan Cổng trời Đông Giang là phương tiện di chuyển, bởi địa danh này nằm ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Đơn cử như từ TP Đà Nẵng lên đến đây khoảng hơn 100 km.

Cổng vào KDL sinh thái.
Cổng vào KDL sinh thái.

Để giải quyết vấn đề này, Tập đoàn FVG đã ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đến KDL sinh thái Cổng Trời Đông Giang với VITRACO. Theo đó, dự án đưa vào hoạt động giai đoạn 1 từ 29/4, VITRACO sẽ là đơn vị chính thức vận chuyển khách theo tuyến cố định 2 chiều di chuyển từ TP Đà Nẵng đến KDL sinh thái Cổng Trời Đông Giang và ngược lại, thời gian phục vụ từ 6 giờ sáng đến 19 giờ mỗi ngày.  

Tại lễ ký kết diễn ra sáng 14/4, Phó Tổng giám đốc VITOUR Lê Tống Thanh Tùng cho biết: “Giai đoạn đầu chúng tôi có 5 sản phẩm cho du khách đi từ Đà Nẵng lên Đông Giang lựa chọn gồm: Combo vé tham quan và dịch vụ vận chuyển; tour hằng ngày ghép đoàn cho bất cứ khách nào theo 5 chuyến đi và 5 chuyến về; tour du lịch trọn gói 1 ngày có ăn trưa theo yêu cầu khách hàng (1 khách cũng đi); trải nghiệm chiều sâu theo nhu cầu như du lịch thuyền, tâm linh; cho thuê xe theo chuyến từ các dòng xe chất lượng cao đến cao cấp limousine”.

 

Trong giai đoạn vận hành thử, KDL sinh thái Cổng trời Đông Giang khuyến mãi 60% giá vé còn 200 ngàn đồng/ khách người lớn.