Đồng Nai:
Công ty C.P Việt Nam từng bị phạt gần 790 triệu đồng về vi phạm môi trường
Kinhtedothi - Cuối năm 2024, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (địa chỉ tại lô 39, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hành chính tổng cộng 790 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
Theo đó, tháng 11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P Việt Nam) về vi phạm hành chính trong lĩnh lực môi trường.
Cụ thể, hành vi vi phạm 1 là không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.
Theo đó, Công ty C.P bị xử phạt về 3 hành vi: không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với mục "Sản xuất thức ăn gia cầm" (sản lượng năm 2023: 210.230 tấn sản phẩm/năm; sản lượng 9 tháng đầu năm 2024: 131.944 tấn sản phẩm/năm); không có giấy phép môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường, theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh; không vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải theo quy định.

Cuối tháng 11/2024, Công ty C.P Việt Nam bị phạt gần 790 triệu đồng vì vi phạm môi trường.
Với 3 hành vi nêu trên, Công ty C.P Việt Nam bị phạt lần lượt 350 triệu đồng, 300 triệu đồng, 140 triệu đồng; tổng tiền phạt là 790 triệu đồng,
Liên quan đến vụ việc Công ty C.P Việt Nam bị tố bán heo bệnh ra thị trường gây xôn xao dư luận những ngày qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra.
Theo đó, tại họp báo thông tin báo chí thường kỳ tháng 5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 3/6, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Nguyễn Thu Thủy cho biết, ngay khi nắm được thông tin tài khoản trên mạng xã hội đăng về hình ảnh heo chết tuồn vào cửa hàng thực phẩm của Công ty C.P Việt Nam, Cục đã yêu cầu Công ty này có công văn, báo cáo, giải trình rõ về sự việc.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy hình ảnh mà thông tin tài khoản đưa ra xảy ra năm 2022, tại cơ sở giết mổ Dững Nga (tại tỉnh Hậu Giang). Thời điểm đó, cơ sở giết mổ đề nghị xin xử lý nhiệt, chuyển đổi mục đích sử dụng cho cá ăn. Theo bà Nguyễn Thu Thủy, việc này đã có hướng dẫn của Cục Thú y, nhưng khi kiểm tra hồ sơ tại cơ sở trên cho thấy chưa có văn bản xử lý nên yêu cầu cơ sở cung cấp hồ sơ xử lý. Cùng với đó, cửa hàng ở Sóc Trăng bị tố bán heo bệnh đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động, niêm phong sản phẩm; kiểm tra và không phát hiện sản phẩm không đạt an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh, theo quy định, heo viêm da chuyển mục đích sử dụng phải đóng dấu tròn, heo bệnh tiêu hủy đóng dấu tam giác, dấu vuông chỉ dùng cho sản phẩm đủ điều kiện lưu thông ra thị trường. Theo hình ảnh phản ánh, trên thân heo bệnh được đóng dấu vuông là đóng sai dấu.
Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đề nghị Cục Chăn nuôi và Thú y hoàn chỉnh hồ sơ gửi lên lãnh đạo Bộ để xem xét chuyển tới Bộ Công an đề nghị điều tra, xử lý dứt điểm.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đề xuất giải pháp nhập khẩu hàng nông nghiệp từ Mỹ
Kinhtedothi - Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đề xuất giải pháp nhập khẩu hàng nông nghiệp từ Mỹ trong tình hình hiện nay.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đối thoại với nông dân
Kinhtedothi - Ngày 30/5, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị đối thoại lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân tỉnh Đồng Nai năm 2025 nhằm tháo gỡ những khó khăn, đồng hành cùng nông dân, doanh nghiệp để ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Cơ sở giết mổ gia công cho Công ty C.P xử lý thịt heo có dấu hiệu bệnh tích không đúng quy định
Kinhtedothi - Liên quan đến phương thức xử lý thịt heo (lợn) có dấu hiệu bệnh tích của Cơ sở giết mổ gia súc Vững Nga, đơn vị gia công cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P), thông tin đến báo chí sáng 3/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định: cách làm của cơ sở giết mổ là không đúng quy định!