Công ước Hà Nội: lời gửi gắm cho Việt Nam sau lễ mở ký
Kinhtedothi - Chỉ trong hôm nay đã có 65 quốc gia tham dự ký Công ước, cùng với sự góp mặt của đại diện, lãnh đạo hơn 100 quốc gia, thể hiện vai trò uy tín, thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của bạn bè quốc tế, đồng thời cũng là lời gửi gắm cho Việt Nam.
Chiều 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã đồng chủ trì Họp báo Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng – Công ước Hà Nội.
Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương trong ứng phó với tội phạm mạng - một vấn đề mang tính toàn cầu.
“Không một quốc gia nào, một người nào an toàn nếu còn có quốc gia khác, ai khác bị đe dọa”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại cuộc Họp báo.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thủ tướng Phạm Chính khẳng định, việc Liên hợp quốc trao cho Việt Nam sứ mệnh triển khai Lễ mở ký Công ước Hà Nội – sự kiện có tính chất lịch sử, đã nói lên vai trò tác động của Việt Nam tới các vấn đề toàn cầu.
Chỉ trong hôm nay đã có 65 quốc gia tham dự ký Công ước, cùng với sự góp mặt của đại diện, lãnh đạo hơn 100 quốc gia, thể hiện vai trò uy tín, thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của bạn bè quốc tế, đồng thời cũng là lời gửi gắm cho Việt Nam.
Nội dung của Công ước về chống tội phạm mạng – vấn đề trọng tâm quan tâm của thế giới, mang tính ảnh hưởng toàn cầu, càng làm nổi bật vai trò của Việt Nam là quốc gia, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp vào các vấn đề toàn cầu một cách hiệu quả, chủ động.
Cũng chia sẻ tại họp báo, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm nay đánh dấu 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc, luôn nỗ lực vươn lên của Việt Nam, quốc gia luôn tự lực tự cường, đấu tranh giành độc lập phát triển đất nước, với mục tiêu cao nhất là mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.
Hành trình phát triển của Việt Nam cũng có vai trò đồng hành của Liên hợp quốc với gần 50 năm hợp tác cùng phát triển. Đó là là cơ hội hội nhập quốc tế, cơ hội để dân tộc hóa nền văn minh của thế giới vào Việt Nam và giúp Việt Nam học hỏi những công nghệ tiên tiến nhất.
Mặt khác, Việt Nam cũng để lại dấu ấn khi đóng góp vào sự phát triển chung của Liên hợp quốc qua các vấn đề thách thức, góp phần xây dựng các thể chế nhằm vào mục tiêu xây dựng hòa bình hợp tác phát triển trên thế giới, thông qua các biện pháp ngoại giao, công cụ pháp lý…
Với tăng trưởng kinh tế năm nay ước đạt trên 8%, Việt Nam cũng đạt thành quả kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo độc lập chủ quyền, trật tự an toàn xã hội; duy trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Việt Nam cũng gây ấn tượng khi xếp 16 trên toàn cầu về an ninh mạng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định, lễ mở ký Công ước Hà Nội là cơ sở để xây dựng khung khổ pháp lý quan trọng trong phòng chống tội phạm mạng thời gian tới.
“Thời khắc này càng trở nên lịch sử và ý nghĩa khi diễn ra ở Việt Nam - một trung tâm về đổi mới, sáng tạo công nghệ và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc nhấn mạnh.
Công ước Hà Nội sẽ trở thành công cụ mới cho các quốc gia ngăn ngừa và chống lại các tội phạm mạng này, bảo vệ con nguời, luồng lưu thông hàng hóa xuyên biên giới, đồng thời cung cấp một mạng lưới hợp tác 24/7 trên thế giới để trao đổi thông tin, truy hồi tài sản bị đánh cắp, theo ông António Guterres.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng lưu ý sau Lễ mở ký có hai vấn đề: việc phê chuẩn của các quốc gia và đào tạo nâng cao năng lực để đưa Công ước vào thực tiễn. Liên hợp quốc sẽ hợp tác và đồng hành với quá trình này thông qua Văn phòng về Ma túy và Tội phạm (UNODC).
Khẳng định trong quá trình dự thảo công ước đã đảm bảo xem xét các yếu tố về quyền riêng tư, quyền con người; Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng, cần phê chuẩn công ước cũng như đưa ra cơ chế thực thi càng sớm càng tốt.

Gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội trong ngày mở ký
Kinhtedothi - Công ước hứa hẹn trở thành một "công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu" cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Ba thông điệp Việt Nam gửi gắm với Công ước Hà Nội
Kinhtedothi - Thông điệp được Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ trong phiên khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội sáng nay (25/10).

Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra sáng nay (25/10)
Kinhtedothi - Việc Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng vào tháng 12/2024, và lựa chọn Hà Nội là nơi tổ chức Lễ mở ký, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.






