Công viên Thống Nhất tạo “rào mềm” bằng 10 nghìn gốc hoa hồng

Thuỳ Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm tạo cảnh quan tại khu vực vừa hạ rào sắt công viên phía đường Trần Nhân Tông, hơn 10.000 gốc cây hoa hồng được công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất trồng vào sáng 3/2.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023, sáng nay (3/2), hàng chục công nhân Công viên Thống Nhất tham gia trồng hoa hồng tại không gian mở công viên trên đường Trần Nhân Tông. 

Việc này vừa tạo thêm cảnh đẹp, vừa tạo hàng rào cây giúp ngăn các phương tiện tự do di chuyển vào công viên sau khi hàng rào sắt được dỡ bỏ.

Hàng chục công nhân Công viên Thống Nhất tham gia trồng  10.000  cây hoa hồng tại khu vực vừa hạ rào sắt phía đường Trần Nhân Tông.
Hàng chục công nhân Công viên Thống Nhất tham gia trồng  10.000  cây hoa hồng tại khu vực vừa hạ rào sắt phía đường Trần Nhân Tông.

Phó Tổng Giám đốc công ty Công viên Thống Nhất Ma Kiên Hán cho biết, 10.000 cây hoa hồng sẽ được trồng trên dải đất rộng 5m, dài hơn 300m từ khu vực tượng đài công an Nhân dân đến cổng chính công viên. Những khóm hoa hồng rực rỡ sẽ được trồng theo luống, tạo lối đi ở giữa để khách thăm quan có thể ngắm hoa, chụp ảnh. Sau khi hoa hồng được trồng kết hợp thảm cỏ xanh nhằm tạo nên một không gian mở đẹp kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của TP, ngày 22/12, công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất tổ chức dỡ bỏ hàng rào công viên giáp tuyến đường Trần Nhân Tông với chiều dài 396m, 29 trụ bê tông và 62 khoang hàng rào trụ thép.

Theo ông Ma Kiên Hán, việc dỡ đoạn hàng rào bao quanh công viên nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Đa số người dân ủng hộ và cho rằng không gian công viên thoáng đãng, đẹp hơn rất nhiều khi nhìn từ phía hồ Thiền Quang. Việc dỡ bỏ hàng rào tạo điều kiện cho nhiều người dân tiếp cận đã làm tăng sức hút của công viên khi lượng khách đã tăng từ 20 – 30%.

Những gốc hồng được các công nhân vun trồng cẩn thận.
Những gốc hồng được các công nhân vun trồng cẩn thận.

Tuy nhiên, bên cạnh tính hiệu quả, lãnh đạo Công viên Thống Nhất cho biết khi dỡ rào một phần công viên, công tác quản lý khá vất vả do tình trạng một số người dân thiếu ý thức lái phương tiện xe máy, xe đạp đi thẳng từ ngoài đường vào công viên. Việc này ảnh hưởng đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người đi bộ, vui chơi, đồng thời, ảnh hưởng tới chất lượng duy tu, duy trì cây hoa, cỏ trong công viên.

“Với việc trồng 10.000 cây hoa hồng không chỉ là tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn tạo hàng rào cây nhằm hạn chế tình trạng người dân phóng xe máy, xe đạp bừa bãi vào công viên. Và để người đi bộ có thể kết nối dễ dàng vào công viên, tại khu vực rào cây này, đơn vị sẽ mở 3 lối đi bộ được rải sỏi, sử dụng tấm đan bê tông và tạo gờ cao ngăn cách phương tiện bằng đá bó vỉa” – ông Ma Kiên Hán cho hay.

Một số hình ảnh trong buổi trồng cây hoa của công nhân Công viên Thống Nhất 

Các công nhân cho biết, tiết trời mưa xuân vào sáng 3/2 rất thích hợp cho việc trồng cây
Các công nhân cho biết, tiết trời mưa xuân vào sáng 3/2 rất thích hợp cho việc trồng cây
Những gốc hồng được trồng theo luống.
Những gốc hồng được trồng theo luống.
Hàng chục công nhân san gạt đánh luống để chuẩn bị trồng hoa hồng. 
Hàng chục công nhân san gạt đánh luống để chuẩn bị trồng hoa hồng. 
Sau khi hoa hồng được trồng kết hợp thảm cỏ xanh nhằm tạo nên một không gian mở đẹp kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông.
Sau khi hoa hồng được trồng kết hợp thảm cỏ xanh nhằm tạo nên một không gian mở đẹp kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông.
Lãnh đạo Công viên Thống Nhất trực tiếp chỉ đạo công nhân chọn và trồng từng gốc hoa
Lãnh đạo Công viên Thống Nhất trực tiếp chỉ đạo công nhân chọn và trồng từng gốc hoa
Các lối đi bộ được rải sỏi, sử dụng tấm đan bê tông tạo điều kiện cho người dân kết nối dễ dàng với công viên
Các lối đi bộ được rải sỏi, sử dụng tấm đan bê tông tạo điều kiện cho người dân kết nối dễ dàng với công viên
Nhằm ngăn chặn các phương tiện xe đạp, xe máy phóng tự do vào công viên, các lối mở được tạo gờ cao bằng các viên đá bó vỉa.
Nhằm ngăn chặn các phương tiện xe đạp, xe máy phóng tự do vào công viên, các lối mở được tạo gờ cao bằng các viên đá bó vỉa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần