Công viên ven sông Sài Gòn đẹp lung linh ngày khai trương

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Quốc khánh, tối 2/9 TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã khánh thành, đưa vào sử dụng cụm công trình đường Bạch Đằng nối dài - Công viên dọc sông Sài Gòn.

Ông  Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy cùng  lãnh đạo TP Thủ Dầu Một và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Lâm Thiện.  
Ông  Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy cùng  lãnh đạo TP Thủ Dầu Một và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Lâm Thiện.  

Đây là công trình được người dân trong tỉnh chờ đợi đưa vào sử dụng bởi những tiện ích như giao thông, giải trí, kinh tế... góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt mỹ quan đô thị TP Thủ Dầu Một.

Chợ đêm Bạch Đằng và phố đi bộ nằm trong tổ hợp công trình được khai trương đúng dịp Quốc khánh 2/9 nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân và du khách.

Đường Bạch Đằng nối dài - Hoa viên dọc sông Sài Gòn đẹp lung linh ngày khai trương. Ảnh: Lâm Thiện.
Đường Bạch Đằng nối dài - Hoa viên dọc sông Sài Gòn đẹp lung linh ngày khai trương. Ảnh: Lâm Thiện.

Ông Nguyễn Điền Trung - Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng TP Thủ Dầu Một cho biết, tổ hợp công trình được khởi công xây dựng từ 8/2017, sau 6 năm ròng rã thi công, do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, thay đổi thiết kế và những khó khăn vì dịch Covid-19, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp lễ Quốc khánh 2/9 trong sự vui mừng của người dân TP Thủ Dầu Một nói riêng cũng như người dân tỉnh Bình Dương nói chung.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 651 tỷ đồng, chiều dài suốt tuyến 970 m, từ giao lộ Ngô Quyền - Bạch Đằng chui qua gầm cầu Phú Cường, kết thúc tại giao lộ Huỳnh Văn Cù - Nguyễn Văn Cừ.

Diện tích công trình 39.959 m2, trong đó diện tích công viên và lối đi bộ khoảng 15.659 m2; đường một chiều mỗi bên rộng 7,5 m, dải phân cách 1,5 m, hè đường một bên 4 m, bên còn lại là công viên rộng 15 m chạy dọc theo tuyến đường sông Sài Gòn...

Công viên được ốp đá hoa cương loại dày, trang trí dòng kẻ, nhiều chi tiết uốn lượn... trông rất bắt mắt. Ảnh: Lâm Thiện.
Công viên được ốp đá hoa cương loại dày, trang trí dòng kẻ, nhiều chi tiết uốn lượn... trông rất bắt mắt. Ảnh: Lâm Thiện.

Với mục đích đầu tư bài bản, công trình là trục cảnh quan ven sông Sài Gòn, điểm nhấn bộ mặt đô thị của thành phố, nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng, cải thiện giao thông đô thị, tạo thêm khu vui chơi cho người dân TP Thủ Dầu Một cũng như người dân vùng lân cận và du khách thập phương.

Đã từ lâu, hàng năm đường Bạch Đằng với lợi thế phong cảnh sông nước hữu tình, trên bến dưới thuyền nhộn nhịp được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện - lễ hội văn hóa, là chợ hoa vào mỗi dịp tết đến xuân về của tỉnh Bình Dương. Nay công viên và đường Bạch Đằng được nối dài thêm gần 1 km, bà con tỉnh Bình Dương nhà cũng như du khách gần xa không giấu nổi vui mừng.

Khung cảnh từ chợ đêm nhìn ra sông Sài Gòn. Ảnh: Lâm Thiện.
Khung cảnh từ chợ đêm nhìn ra sông Sài Gòn. Ảnh: Lâm Thiện.

“Từ lúc biết dự án này triển khai chúng tôi rất phấn khởi, sau nhiều năm chờ đợi thì ngày hoàn thành đã đến. Tết này chợ hoa Bạch Đằng sẽ hoành tráng hơn vì có thêm nhiều không gian, thêm nhiều gian hàng. Mỗi chiều, mỗi tối người dân tập trung vui chơi hóng mát rất đông nên quán hàng cũng khá đông khách” - anh Phương, chủ quán nước ven đường Bạch Đằng vui vẻ nói.

Một góc chợ đêm trên Công viên Bạch Đằng tấp nập du khách. ảnh: Lâm Thiện.
Một góc chợ đêm trên Công viên Bạch Đằng tấp nập du khách. ảnh: Lâm Thiện.

Được biết dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua TP Thủ Dầu Một còn khoảng 1,7 km sắp tới sẽ được chính quyền tỉnh tiếp tục đầu tư mở rộng, nối dài.

Tại chuyến khảo sát mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu TP Thủ Dầu Một có báo cáo cụ thể để xin tỉnh tiếp tục bố trí vốn đầu tư. Nếu thuận lợi, khoảng đầu tháng 10/2022 sẽ nghiên cứu bố trí vốn để thực hiện. Dọc tuyến đường đê bao, nghiên cứu chừa lại một số đoạn để tự nhiên (không làm kè để làm các bãi tắm tự nhiên - PV); đồng thời nghiên cứu một số đoạn đường trồng tre tạo nét truyền thống cho thành phố.