Copa America 2021: Bạn chọn Neymar hay Messi?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Cả Neymar lẫn Messi đều chưa một lần nâng cao cúp vàng Copa America. Việc Brazil và Argentina có mặt ở trận chung kết khiến cho một trong hai cái tên trên sẽ có cơ hội lần đầu tiên có được vinh dự này.

So với Euro 2020, giải đấu Copa America 2021 ít trận đấu hay, kịch tính hơn. Thực sự chỉ có những trận đấu của Brazil và Argentina mới được các nhà chuyên môn quan tâm và việc họ cùng có mặt ở trận chung kết Copa America 2021 vào ngày 11/7 tới đây trên sân vận động nổi tiếng thế giới Maracana cũng không phải là bất ngờ.

Vua không vương miện

Điều mà người ta vô cùng ngạc nhiên là Leo Messi đã giành đến 6 Quả bóng vàng và vô số danh hiệu với Barca nhưng với cấp độ đội tuyển Argentina số 10 này tỏ ra vô duyên. Leo đã có mặt tại 4 trận chung kết Copa America 2007, 2015, 2016 và World Cup 2014 nhưng đều trắng tay. El Pulga (năm nay 34 tuổi) và hơn ai hết anh hiểu khả năng dự Copa America 2024 là rất thấp nên tại Copa America 2021 lần này anh đã thi đấu như một cầu thủ “hồi xuân”.

 Việc có trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Copa America của anh không quan trọng bằng việc Albiceleste giành chức vô địch thứ 15 để ngang bằng với Uruguay. Ảnh Sky

Anh đang sở hữu 4 bàn thắng (cao nhất toàn giải), 5 kiến tạo (cao nhất toàn giải), 5 lần giành MOTM (cao nhất toàn giải), điểm trung bình 8.6 (cao nhất toàn giải), 34 pha đi bóng thành công (cao nhất toàn giải). Leo đang “gánh team” đưa Albiceleste vào đến trận chung kết với đội chủ nhà Brazil khi in dấu giày 9 trong 11 bàn thắng của Argentina. Nhưng việc có trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Copa America của anh không quan trọng bằng việc Albiceleste giành chức vô địch thứ 15 để ngang bằng với Uruguay.

Trong thế kỉ 21, đội tuyển Argentina của Leo chưa vô địch 1 giải đấu lớn nào và họ đã để thua đến 6 trận chung kết , 4 trong số đó ở đấu trường Copa America. Tính riêng ở Copa America, Brazil thắng 15 hòa 8 và thua 10. Đội tuyển Brazil bất bại 13 trận gần nhất (thắng 12 hòa 1). Chủ nhà Brazil trong cả 5 lần gần nhất lọt vào chung kết Copa America đều đã giành chức vô địch (1997, 1999, 2004, 2007 & 2019) bởi một tập thể có quá nhiều cầu thủ xuất sắc.

Đội tuyển Brazil đang là nhà đương kim vô địch nhưng Neymar lại không có mặt tại Copa America 2019 vì chấn thương. Hơn ai hết, người sân của xứ sở Samba trông chờ số 10 này của Brazil sẽ dẫn dắt hàng công của đội chủ nhà thành công tại Copa America 2021 như anh từng làm tại Olimpic 2016. Thực tế, Neymar đã được 2 bàn thắng và 5 lần kiến tạo, người truyền cảm hứng cho các đồng đội. Trên sân nhà, Neymar vờn bóng, đi bóng, sút bóng và khi cần anh ta có thể ôm chân ngã vật ra sân cỏ tỏ ra đau đớn như một nghệ sĩ thực thụ. Những năm tháng chinh chiến châu Âu khiến cho số 1o này thi đấu ngẫu hứng nhưng có độ quái hơn rất nhiều.

Lịch sử gọi tên ai?

Trên sân Maracana người ta sẽ có dịp chứng kiến 2 ngôi sao nổi tiếng nhất Nam Mỹ đối đầu với nhau và người chiến thắng sẽ lần đầu tiên giơ cao Cúp Copa America. So với Neymar, khả năng kỹ thuật của Messi được đánh giá cao hơn một bậc, người lại Leo cũng gặp không ít khó khăn khi hiện tại Argentina không có thế hệ cầu thủ giỏi như Brazil.

 Lịch sử gọi tên ai? Ảnh CNN

Nên khi Messi bị cô lập trong đội hình 4-3-3 thì dường như Argentina không còn phương án thay thế. Các cầu thủ Brazil đang thi đấu ở La Liga như tiền vệ đánh chặn nổi tiếng Cáseimiro, hậu vệ Militao (CLB Real Madrid), hậu vệ biên Lodi và Felipe (CLB Atletico)...đã từng chạm trán Leo trong màu áo Barca. Các cầu thủ này đều là trụ cột đang thi đấu rất hay trong đội hình Brazil tại Copa America và chắc chắn họ không xa lạ gì Messi.

Cầm quân Brazil là HLV Tite vốn nổi tiếng là người thực dụng, khi cần ông có thể hy sinh Fred (MU) để theo kèm Leo. Các hậu vệ xứ sở Samba đi chinh chiến châu Âu về đá đội tuyển đều thi đấu rất rắn, không ngần ngại va chạm và phạm lỗi. Lionel Messi cùng với các đàn anh Riquelme, Crespo, Tevez được đánh giá cao hơn Brazil, nhưng thất bại bởi lối chơi thực dụng đến tàn nhẫn của đối thủ chủ nhà ở giải đấu Copa America năm 2007.

Dù tài năng cỡ nào thì Neymar hay Messi, cũng chỉ có một người được cười tươi sau trận chung kết giữa 2 đại gia bóng đá Nam Mỹ. Bạn chọn ai?