CPC khai trừ “hổ lớn” ngành du lịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tuyên bố vừa được Ban tổ chức T.Ư Đảng cộng sản Trung Quốc (CPC) phát đi hôm nay (12/8), ông Hou Ke – cựu Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia nước này đã bị khai trừ khỏi đảng.

Tuyên bố cho biết, ông Hou Ke đã bị cách chức và khai trừ khỏi đảng vì tham nhũng và làm rò rỉ bí mật đảng và nhà nước.

Trước đó, hồi tháng 1, ông Hou Ke, 54 tuổi đã bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nghiêm trọng. Điều đáng nói là quyết định điều tra được ra chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi ông Hou được bổ nhiệm vào vị trí Phó Cục trưởng.