CPI của Hà Nội năm tăng gần 18%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cục Thống kê Hà Nội ngày 20/12 đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tại Hà Nội tăng 0,61% so với tháng trước.

Như vậy, CPI của Hà Nội đã khép lại một năm với việc liên tục tăng  qua các tháng. Tính bình quân cả năm 2011, CPI tại Hà Nội tăng 17,98% so với năm ngoái (năm 2010 tốc độ này là 9,05%).

Thay đổi nhanh về mức tăng trong tháng này nổi lên là tác động từ nhóm lương thực. CPI nhóm hàng này trong tháng tăng tới 2,21%, dù có thấp hơn chút ít so với cách đây 1 tháng nhưng tiếp tục làm cho CPI thực phẩm tăng 0,16%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 0,66%  và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,07% so tháng trước. Mưa lũ và thời tiết bất hòa ở các tỉnh miền Trung khiến giá gạo tăng, được cho là đã góp phần quan trọng thúc đẩy nhóm này tăng giá.

Trong tháng này, các nhóm hàng hóa và dịch vụ đều tăng, trong đó 2/11 nhóm hàng tăng trên 1% là nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép và nhóm văn hoá, giải trí và du lịch.  Nguyên nhân chính được cho là do nhu cầu tiêu dùng vào dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp đến ngày càng tăng cao.

Tháng 12, chỉ số giá vàng giảm, giá đô la Mỹ của ngân hàng ngoại thương tăng nhẹ. Chỉ số giá vàng giảm 1,04% so tháng trước và chỉ số giá USD tăng 0,12%.

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần