CPI tại Hà Nội bắt đầu có dấu hiệu giảm tốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố. Theo đó, mặt bằng giá chung tại thủ đô đã tăng 1,76% trong tháng 5 (chỉ cao hơn so với mức 1,68% của tháng một). So với cuối năm 2010, giá cả tại Hà Nội hiện đã tăng khoảng 11,6%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Hà Nội tăng với tốc độ 1,76%, thấp hơn nhiều so với con số 3,28% của tháng 4 và thấp nhất kể từ đầu năm.

Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố. Theo đó, mặt bằng giá chung tại thủ đô đã tăng 1,76% trong tháng 5 (chỉ cao hơn so với mức 1,68% của tháng một). So với cuối năm 2010, giá cả tại Hà Nội hiện đã tăng khoảng 11,6%.

Trong rổ hàng hóa, 10 trong số 11 nhóm mặt hàng tiếp tục tăng giá trong tháng 5. Duy nhất nhóm bưu chính viễn thông có mặt bằng giá giảm 1,73%. Trong khi đó, mức tăng mạnh nhất thuộc về nhà ở - vật liệu xây dựng (2,99%). Theo Cục thống kê, nguyên nhân chủ yếu tác động đến nhóm này là do việc điều chỉnh giá gas bán lẻ của các hãng trong tháng 5.

Việc giá gas tăng khoảng 30.000 đồng một bình 12kg trong tháng 5 cũng tác động khá mạnh đến nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Chỉ số giá tại nhóm này tăng 2,25%, trong đó thực phẩm tăng 2,22%. Ngoài ra, các dịch vụ giao thông tại Hà Nội cũng tăng giá 2,23%.

Không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI nhưng theo thống kê tại Hà Nội, giá vàng trên thị trường cũng tăng 1,62% so tháng trước. Trong khi đó, giá USD đã giảm 0,75%.