Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

CPI tháng 6 của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều tăng

Kinhtedothi - Cục thống kê 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6.
Theo đó, Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố CPI tháng 6/2014 đã tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 1,16% so với tháng 12 năm trước.

Trong đó, có 9/11 nhóm hàng hóa tăng giá so với tháng trước, tăng cao nhất là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước (tăng 0,84%), tiếp đến là nhóm hàng văn hóa, thể thao giải trí; nhóm hàng đồ uống, thuốc lá…

Sau lần tăng giá vào tháng trước, tháng này, giá gas tiếp tục tăng từ 1/6 với mức 5-6 nghìn/bình 12 kg do giá gas nhập khẩu tăng nên các công ty kinh doanh tăng giá bán lẻ.

Giá các mặt hàng vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép ổn định, biến động không đáng kể so với tháng trước.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Còn giá nhóm hàng văn hóa, thể thao giải trí cũng tăng đáng kể so với tháng trước ở mức 0,54%. Như thường lệ, giá các tour du lịch tăng đáng kể khi đến hè đối với cả gói tour đi trong nước và nước ngoài. Đồng thời vé vui chơi giải trí cũng được dịp tăng giá dịp 1/6 vừa qua.

Thời tiết nắng nóng cũng đã tác động đáng kể khiến giá các nhóm hàng đồ uống, thuốc lá và nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng đáng kể so với tháng trước ở các mức tương ứng 0,45% và 0,41% so với tháng trước.

Ngược lại, hai nhóm giảm giá gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,27%) và nhóm bưu chính viễn thông.

Trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, lương thực giảm 0,93%, thực phẩm giảm 0,32%. Theo Cục Thống kê Hà Nội, nguyên nhân khiến giá gạo giảm là do nguồn cung dồi dào, miền Bắc được mùa, năng suất cao. Các mặt hàng khác trong nhóm lương thực như mì tôm, bánh đa, khoai lang... giữ giá ổn định.

Hầu hết các mặt hàng trong nhóm thực phẩm đều giảm. Trong đó, rau xanh giảm do thời tiết thuận lợi, một số loại rau chính vụ tăng trưởng tốt. Giá thịt lợn giảm, giá thịt bò ổn định. Sau một thời gian giảm giá do tâm lý e ngại dịch cúm gia cầm của người tiêu dùng, giá gia cầm đã tăng trở lại, nhưng mức tăng không cao. Ăn uống ngoài gia đình tăng nhẹ (tăng 0,22%) so tháng trước.

Trong tháng, hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số CPI chung là vàng và đô la Mỹ diễn biến trái chiều ở các mức tương ứng giảm 0,82% và tăng 0,36% so với tháng trước.

Còn CPI tháng 6/2014 của TP Hồ Chí Minh tăng mạnh hơn Hà Nội, với mức tăng 0,58% so với tháng 5, chủ yếu do tác động của giá dịch vụ y tế tăng 11,65%.

Có 8/11 nhóm mặt hàng tăng giá trong tháng 6/2014, với mức tăng nhiều nhất, 3 nhóm mặt hàng giảm giá là đồ uống và thuốc lá (giảm 0,05), bưu chính viễn thông (0,35%) và văn hóa và giải trí (0,13%).

So với tháng 12/2013, giá tiêu dùng tăng 1,09%, với mức tăng cao nhất của nhóm thuốc và dịch vụ y tế là 8,53%, giao thông là nhóm có mức tăng xếp thứ hai (2,46%) chủ yếu do xăng dầu tăng (4,09%), xếp thứ ba là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+1,54%) trong đó thực phẩm tăng 2,44%.

So với tháng trước, giá vàng tháng 6 tăng 2,7% và giá USD tăng 0,86%. 6 tháng đầu năm, 2 chỉ số này tăng lần lượt 2,45% và 0,5%.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ