CPI tháng 6: Tăng cao nhất trong 5 năm

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2016 đã tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ 2015.

Xăng tăng giá khiến CPI tháng 6 tăng mạnh
Xăng tăng giá khiến CPI tháng 6 tăng mạnh
Con số này vừa được Tổng cục Thống kê đưa ra trong báo cáo CPI tháng 6/2016 và 6 tháng đầu năm. Với độ chênh lệch 0,46% so với tháng 5/2016, CPI của tháng 6 vừa qua đã tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Cũng theo cơ quan quản lý Nhà nước, chính việc tăng giá xăng dầu đã khiến CPI tăng mạnh. Trong tháng 5 và tháng 6/2016 đã có hai lần điều chỉnh tăng giá xăng với 920 đồng một lít, dầu diezezen tăng 880 đồng. Điều này dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 6,46% so với tháng trước qua đó góp phần tăng CPI chung khoảng 0,27%.

Trong tháng 6 vừa qua, với 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 10 nhóm CPI tăng, đây là dấu hiệu cho thấy sản xuất đang hồi phục trở lại. Hiện nhóm hàng giao thông tăng cao nhất với 2,99%, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,55%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,21%... Chỉ có nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,06%.

Tính tổng 6 tháng đầu năm, CPI đã tăng 1,72% so với cùng kỳ 2015, bình quân mỗi tháng tăng 0,39%. Dự báo, nửa cuối năm 2016 có nhiều yếu tố gây áp lực lên CPI, đó là giá dịch vụ y tế, giá dịch vụ giáo dục, giá xăng dầu…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần