CPI tháng 8 dự kiến tăng 0,2%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù 2 lần tăng giá xăng dầu liên tiếp vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 (đến giữa tháng 7, giá xăng dầu điều chỉnh giảm nhẹ), nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 vẫn duy trì đà tăng thấp, khoảng 0,23%.

Theo dự báo của Tổ Điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương), CPI tháng 8 sẽ tăng nhẹ so với tháng 7, khoảng 0,2%.

Có một số yếu tố tác động đến mức tăng này, đó là tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, nguồn cung một số mặt hàng thực phẩm đang trong giai đoạn thấp nên giá một số mặt hàng như thịt, rau xanh có thể tiếp tục tăng. Trong tháng 8, Hà Nội cũng thực hiện tăng giá dịch vụ y tế, nhưng đây không phải là đợt tăng đột biến như những lần trước, nên không ảnh hưởng nhiều đến CPI. Các mặt hàng khác nhìn chung không có nhiều biến động lớn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần