CSGT Hà Nội tập huấn nâng cao kỹ năng dẫn đoàn

Vân Hằng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/7, phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn, thực tập nâng cao kỹ năng công tác tổ chức và chỉ huy dẫn đoàn.

Đây là hoạt động nhằm phục vụ công tác bảo vệ cho các sự kiện chính trị - văn hoá - thể dục thể thao quan trọng diễn ra trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt là công tác bảo vệ đoàn đại biểu tham dự Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra ngày 20/7 sắp tới.
Trong sáng 7/7, các chiến sỹ CSGT được tập huấn về lý thuyết công tác dẫn đoàn.
Sáng 7/7, các chiến sỹ CSGT được tập huấn về lý thuyết công tác dẫn đoàn
 
Lớp tập huấn tập trung vào nội dung nâng cao kỹ năng trong dẫn đoàn như: động tác dẹp đường, lái xe, thông tin, chỉ huy xe dẫn, bảo đảm trong công tác dẫn đoàn vừa đẹp, đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho các đối tượng được dẫn. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sỹ CSGT làm quen, sử dụng thành thạo các phương tiện xe máy, ô tô mới được trang bị, quen đội hình dẫn, tuyến đường dẫn; nắm địa bàn các nơi ăn nghỉ, địa điểm tổ chức họp, đón tiếp đoàn, các mục tiêu bảo vệ…

Theo kế hoạch, thời gian tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 7 - 8/7. Trong đó, sáng 7/7, diễn ra buổi tập huấn lý thuyết. Từ 14 giờ - 17 giờ  ngày 7/7 và cả ngày 8/7 sẽ thực hành tập huấn.

Các tuyến đường tổ chức thực hành chủ yếu nằm trên địa bàn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Nam Từ Liêm bao gồm: Trụ sở Đội Tuần tra dẫn đoàn - Chu Văn An – La Thành – Nguyễn Tri Phương – Trần Hưng Đạo – cổn số 1 Trung tâm hội nghị quốc gia.
Đồng chí Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng PC67 phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.
Đồng chí Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng PC67 phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.
Tại lớp tập huấn, cán bộ chiến sỹ sẽ được nghiên cứu băng hình về công tác điều hành hướng dẫn, xếp xe, dẫn đoàn một số thời kỳ; học tập và triển khai những nội dung chính trong Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 61/2009/TT-BCA(C11) của Bộ trưởng Bộ Công An quy định về dẫn đường các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam. 

Phòng CSGT cũng dành nhiều thời gian để cán bộ chiến sỹ thực hành, rút kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều hành dẫn, xếp xe, làm rõ nhiệm vụ của từng vị trí trong một kíp dẫn đoàn nguyên thủ Quốc gia, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách Quốc tế…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần