CSGT huy động 100% quân số phục vụ Lễ mít tinh 2/9

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo về phương án bảo vệ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/20150) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015).

Kinhtedothi - Ngày 26/8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo về phương án bảo vệ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/20150) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015).
 
Kế hoạch bố trí lực lượng phục vụ Lễ mít tinh 2/9.
Kế hoạch bố trí lực lượng phục vụ Lễ mít tinh 2/9.
Theo đó, Ban chỉ huy bảo vệ chia địa bàn bảo vệ thành 5 tiểu khu, thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa. Trong các ngày diễn ra tổng duyệt, làm nhiệm vụ chính thức Phòng CSGT sẽ tổ chức phân luồng các phương tiện thành 3 tuyến trong nội thành và các chốt từ các tuyến QL vào Hà Nội. 

Cụ thể, Phòng CSGT tổ chức ứng trực 100% quân số vào các ngày 29/8 và các ngày 1, 2/9. Trong đó, bố trí 368 cán bộ chiến sỹ trên 237 chốt; 40 tuyến tuần tra và 21 xe cẩu với 185 chiến sỹ; 72 cán bộ chiến sỹ tại 11 khu vực xếp xe diễu hành, đại biểu.

Bên cạnh đó, các tổ công tác 141 của Công an TP sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định... Tăng cường bố trí lực lượng trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, phối hợp với Công an các quận phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, thời gian sau 24 giờ hàng ngày, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tụ tập, đua xe gây mất trật tự công cộng.
Phù hiệu các loại xe được hoạt động trong khu vực cấm.
Phù hiệu các loại xe được hoạt động trong khu vực cấm.
Tại buổi họp báo, Phòng CSGT cũng đã giới thiệu các loại phù hiệu xe phục vụ Lễ mít tinh, tuyến đường được phép di chuyển.

Trước đó, ngày 25/8, Phòng CSGT đã thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/20150) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015).