Kinhtedothi - Ngày 4/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 11 tháng năm 2024, lực lượng CSGT TP và tổ chuyên biệt đã phát hiện và xử lý 1.927 trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, như chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe.
Theo đó, trong 1.927 trường hợp vi phạm, có 1.736 trường hợp vận chuyển hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện và cầu đường, 55 trường hợp vượt quá khổ giới hạn phương tiện, 41 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện không đúng quy định.
Theo thống kê trong 11 tháng của năm 2024, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 1.345 vụ tai nạn giao thông, làm chết 437 người, bị thương 806 người.
So cùng kỳ 2023 giảm 208 vụ (giảm 13%), giảm 187 người chết (giảm 30%), giảm 111 người bị thương (giảm 12%).
Lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh kiểm tra xe có dấu hiệu quá tải, quá khổ. Ảnh minh họa
Từ kết quả trên cho thấy, lực lượng CSGT đã nỗ lực trong nhiệm vụ kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và xử lý 676.920 trường hợp vi phạm, tăng 70.617 trường hợp so cùng với kỳ. Đồng thời, tạm giữ 919 ô tô, 199.443 mô tô, 2.307 xe 3,4 bánh.
Trong thời gian tới, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, triệt để các xe vận chuyển hàng hóa vi phạm.
Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với Công an địa phương, chính quyền địa phương làm việc với chủ cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa để tuyên truyền, nhắc nhở và cam kết tuân thủ chấp hành các quy định khi vận chuyển hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải.
Trước đó, Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh từ ngày 19/10/2023, TP Hồ Chí Minh đã triển khai cân tự động tại các trạm kiểm tra tải trọng tại số 3 (khu vực cầu Ông Lớn) trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng huyện Bình Chánh đi quận 7; số 6, 7 (khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc, quận Bình Tân).
Sau 1 năm thí điểm, kết quả cho thấy số vụ vi phạm tải trọng đã giảm đáng kể gần 93% (từ 61.302 trường hợp còn 4.347 trường hợp) so với cùng kỳ khi chưa triển khai hệ thống cân trọng tải tự động.
Kinhtedothi - Khi phát hiện đi nhầm, tài xế đã lùi xe trên đoạn đường dẫn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và bị xử phạt 800.000 - 1 triệu đồng, tước bằng lái 2 - 4 tháng.
Kinhtedothi - Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP hành vi tự ý độ xe gắn máy, xe mô tô hay các loại xe khác bị nghiêm cấm. Tùy vào mức độ hành vi vi phạm mà cá nhân có thể bị chịu mức xử phạt tối đa lên đến 2.000.000 đồng.
Kinhtedothi - Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế điều khiển xe bồn chở bê tông đi ngược chiều trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.