Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cụ bà cầu cứu sau khi thực hiện “hợp đồng giả cách” sang tên đất

Cụ Lê Thị Dọn (SN 1937, trú TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) phản ánh tới các cơ quan chức năng về việc bị con gái ruột đuổi ra ngoài sau khi sang tên nhà, đất. 

Theo phản ánh của cụ Lê Thị Dọn, nhà đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 17717, cấp ngày 19/7/2023, có diện tích 1339,3 m², thửa đất số 1568, tờ bản đồ số 9, tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là tài sản của cụ và do cụ đứng tên. Bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1981), con gái của cụ Dọn, đã sinh sống cùng cụ từ nhỏ tại căn nhà này. Trong hoàn cảnh không có nơi thờ cúng ông bà và vì bản thân đã già yếu, cụ Dọn mong muốn cuối đời có một nơi khang trang để sinh sống và thờ cúng tổ tiên.

Cụ Dọn chia sẻ tâm tư với con gái và được con gái khuyên nên sang tên nhà đất cho mình để vay ngân hàng xây dựng nhà thờ. Bà Hòa cam kết sau khi xây nhà thờ, cụ Dọn vẫn sẽ sống trong căn nhà và sẽ được con gái nuôi dưỡng đến cuối đời. Tin tưởng con, cụ Dọn đã ký các giấy tờ vào ngày 8/8/2023 trong lúc bệnh nặng và không đọc kỹ nội dung. Cụ Dọn khẳng định việc ký kết được thực hiện ngay tại nhà, không có sự chứng kiến của cơ quan đơn vị nào. Cụ cũng không giữ bất kỳ giấy tờ nào sau khi ký, vì tin rằng đây chỉ là thủ tục để bà Hòa vay ngân hàng, chứ không phải chuyển nhượng tài sản cho con gái.

Tuy nhiên, sau khi sang tên quyền sử dụng đất, bà Hòa đã xin giấy phép xây dựng và tiến hành xây dựng căn nhà mới. Sau khi công trình hoàn thành, bà Hòa bất ngờ thay đổi thái độ, cho rằng căn nhà và đất là tài sản của mình và cụ Dọn không được ở. Khi cụ Dọn hỏi lại, bà Hòa cho rằng cụ đã tặng tài sản cho bà, không còn quyền sở hữu và đã ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng V. vào ngày 8/8/2023.

Ngôi nhà của cụ Dọn được xây dựng khang trang nhưng tình cảm mẹ con thì rạn nứt.

Cụ Dọn khẳng định việc tặng cho tài sản chỉ là giả cách, vì cụ cần tiền để xây dựng nhà thờ và chỉ muốn vay ngân hàng thông qua con gái. Ý nguyện của cụ là sau khi xây nhà thờ, cụ vẫn sẽ sống trong căn nhà đó và bà Hòa sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ già. Tuy nhiên, sau khi có được quyền sở hữu tài sản, bà Hòa đã không thực hiện nghĩa vụ này, hành xử thiếu đạo đức và hắt hủi cụ Dọn.

Bức xúc trước hành vi của con gái, cụ Dọn đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương, và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương. Ngày 26/4/2024, Sở Tư pháp Bình Dương đã làm việc với cụ Dọn để ghi nhận nội dung tố cáo liên quan đến việc công chứng hợp đồng tặng cho. Ngày 7/6/2024, Thanh tra Công an tỉnh Bình Dương đã có Văn bản số 27/HD-PX05 và ngày 12/6/2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương đã có Văn bản 1427-CV/UBKTTU hướng dẫn cụ Dọn đến TAND TP Bến Cát để giải quyết vụ việc.

Trước đó, cụ Dọn đã nộp đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tại TAND thị xã Bến Cát, yêu cầu tuyên hủy hợp đồng tặng cho tài sản với bà Hòa. Ngày 8/1/2024, TAND thị xã Bến Cát đã thông báo tiếp nhận đơn của cụ Dọn.

Trao đổi về sự việc trên, luật sư Nguyễn Thanh Biên (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) nhận định: “Bất kỳ giao dịch dân sự nào cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện có hiệu lực theo Điều 117, Bộ luật Dân sự 2015. Trong trường hợp này, nếu cụ Dọn tặng cho tài sản để bà Hòa vay tiền xây nhà thờ vì cụ đã già và không thể tự đứng vay, hợp đồng này có dấu hiệu giả cách. Việc tặng cho tài sản không phải là ý chí tự nguyện của cụ, và hành vi của bà Hòa có dấu hiệu trái đạo đức xã hội”.

Sau sắp xếp, Bình Dương còn bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã?

Sau sắp xếp, Bình Dương còn bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nói không với rác thải nhựa: cần sự chung tay của tất cả cộng đồng

Nói không với rác thải nhựa: cần sự chung tay của tất cả cộng đồng

01 Jun, 10:45 AM

Kinhtedothi - Sáng 1/6,tại Quảng trường 30/10, TP Ha Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2025.

Hà Nội quan tâm bằng những việc làm cụ thể để trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn

Hà Nội quan tâm bằng những việc làm cụ thể để trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn

01 Jun, 10:29 AM

Kinhtedothi – Với sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, Tháng hành động vì trẻ em TP Hà Nội năm 2025 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Nghệ An: nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ ở các xã miền núi

Nghệ An: nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ ở các xã miền núi

31 May, 04:30 PM

Kinhtedothi - Những ngày qua, nhiều xã miền núi tỉnh Nghệ An hứng chịu ảnh hưởng từ lũ ống, lũ quét gây thiệt hại lớn về tài sản. Để người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ, công tác khắc phục hậu quả đang được địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương. 

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em

31 May, 04:28 PM

Kinhtedothi - Ngày 31/5, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”.

Thực hư tin “bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng”

Thực hư tin “bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng”

31 May, 04:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 31/5, lãnh đạo UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, thông tin bắt cóc trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày là thông tin sai sự thật và Công an đã làm việc với những người đăng tải nội dung này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ