Cụ già 77 tuổi đâm chết tình địch

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác, Phạm Văn Phê (SN 1934, trú ở Gia Lộc, Hải Dương) đã dung dao đâm chết "tình địch".

Vào lúc 17 giờ ngày 8/10/2011, ông Nguyễn Văn Tái (sinh năm 1944 trú tại Bình Đê, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, Hải Dương) đi thăm đồng bằng xe đạp.

Khi về đến đoạn đường trong xóm bất ngờ bị ông Phạm Văn Phê người cùng thôn ngăn lại dùng dao đâm trọng thương.

Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Tái đã chết sau đó.

 

Sau khi sự việc xảy ra, ông Phê cầm theo hung khí gây án bỏ trốn. Sáng ngày 9/10/2011, ông Phê đến cơ quan công an đầu thú.

 

 Tại cơ quan công an, ông Phê trình bày: cách đây khoảng 4 đến 5 năm, ông Phê nghi ngờ ông Tái có quan hệ bất chính với vợ mình là bà Nguyễn Thị Nga.

Vào chiều 8/10/2011, giữa ông Phê với bà Nga xảy ra mâu thuẫn, ông Phê cầm theo dao đuổi theo vợ.

Lúc chạy ra ngoài ngõ gặp ông Tái, sẵn có mâu thuẫn từ trước, ông Phê chặn lại và dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn trái.

Nội dung vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương điều tra xác minh làm rõ.