Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cú hích nâng tầm văn hóa đọc tại Đà Nẵng

Kinhtedothi - Trong năm 2016 đường sách thứ 3 trong cả nước sẽ ra mắt người dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng. Việc xây dựng đường sách tạo nên một bước tiến trong việc phát triển văn hóa đọc, văn hóa tri thức cho người dân Đà Nẵng.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, đường sách dự kiến ra mắt vào cuối năm 2016. Đường sách có khoảng 20 gian hàng sách tiêu chuẩn chiều ngang 5-6 m và 12-15 đơn vị xuất bản, phát hành sách tham gia. Cùng với đó là các gian hàng phụ trợ như các kiôt post card, sưu tập tem, quà lưu niệm. Ngoài ra, đường sách sẽ bố trí không gian tổ chức sự kiện, hoạt động văn hóa vào dịp cuối tuần nhằm thu hút độc giả. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. Nguồn: Interrnet
Cũng theo kế hoạch, các hoạt động diễn ra tại đường sách gồm: giới thiệu, mua bán sách; trao đổi sách hay, sách quý, sách sưu tầm; tổ chức phiên chợ trao đổi sách cũ; vật phẩm văn hóa và cà phê sách; tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa những người hoạt động cùng ngành và độc giả. 

Các hoạt động tại đường sách không chỉ mang đến cho người dân Đà Nẵng thói quen đọc sách mà còn góp phần giới thiệu xu hướng, trào lưu làm sách mới, sáng tác mới, ươm mầm, phát hiện tác giả trẻ, đỡ đầu cho tác phẩm mới xuất bản. 

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay thành phố Đà Nẵng đang lên kế hoạch xây dựng đường sách và sẽ đưa vào sử dụng vào dịp cuối năm 2016. Việc xây dựng đường sách góp phần nâng tầm văn hóa đọc của người dân và cùng với văn hóa ứng xử sẽ làm nên văn hóa văn minh đô thị. Đường sách không chỉ là địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn mà là địa điểm lý tưởng để tìm kiếm tri thức và thẩm thấu giá trị văn hóa vùng đất và con người Đà Nẵng”.

Để đáp ứng các hoạt động của đường sách và thu hút người dân và du khách đến đọc sách và tham quan, chọn địa điểm xây dựng đường sách phải đáp ứng yêu cầu yên tĩnh, thuận tiện đi lại,.... Và có 4 không gian được đề xuất xây dựng đường sách gồm: Đường Lê Đình Dương, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Phan Châu Trinh; 2 công viên phía Tây Cầu Rồng (đối diện bảo tàng Điêu khắc Chăm); Đường Lê Thánh Tôn thuộc phường Hải Châu 1; Đường Bạch Đằng, trước thư viện Khoa học Tổng hợp và các khu vực bên trong khuôn viên thư viện. 

Cũng theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, việc xây dựng đường sách không đơn thuần là kinh doanh sách mà thông qua đó xây dựng không gian văn hóa có tính bền vững, thân thiện, phát triển đúng định hướng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ