Cử tri 4 huyện phía Nam TP Hà Nội kiến nghị Quốc hội quan tâm đến lĩnh vực giao thông

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/11, tại trụ sở huyện Thường Tín, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 9, TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến với 4 huyện, gồm huyện Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức và Phú Xuyên sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Các ĐB Quốc hội dự tiếp xúc cử tri có bà Nguyễn Phương Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Tạ Đình Thi - Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển đảo và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Tuấn Thịnh - ĐB Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; cùng đại diện cử tri huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín và Phú Xuyên.
 Các Đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu trụ sở UBND huyện Thường Tín chiều 26/11
Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Phương Thủy thay mặt đoàn đại biểu báo cáo với cử tri của 4 huyện khu vực phía Nam TP Hà Nội kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Cùng với đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi trình bày khái quát chương trình hành động, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 và tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri, thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư
Cũng tại buổi tiếp xúc, 8 cử tri đã nêu những ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề như xây dựng mới và cải tạo các tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối vùng miềm, quy hoạch xây dựng tuyến đường sắt, cải tạo môi trường nước thải dòng sông Nhuệ, rác thải làng nghề, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đầu tư ngân sách hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 Quang cảnh điểm cầu buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến tại trụ sở UBND huyện Thường Tín chiều 26/11
Cử tri Trịnh Xuân Hương, thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm sản xuất vaccine; tiếp tục triển khai xây dựng tuyến đường giao thông khu vực phía Nam TP và các tuyến đường xương cá trên địa bàn để phát triển khu du lịch Chùa Hương, hồ Quan Sơn. Bên cạnh đó sớm cải tạo để đẩy lùi tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước dòng sông Nhuệ do nhiều năm qua ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt làm thiệt hại cho người dân.
Cử tri Nguyễn Xuân Đạo, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm cho phép chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thành đất phát triển du lịch làng nghề, để người dân địa phương sớm ổn định đời sống, phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó cử tri Nguyễn Xuân Đạo đề nghị các đại biểu quan tâm đến vấn đề xóa bỏ các bến bãi khai thác, tập kết cát ven sông Hồng trên địa bàn để phát triền du lịch ven tuyến sông, tránh gây lãng phí. Đồng thời, cử trị đề nghị các bộ, ngành sớm  triển khai quy hoạch, xây dựng tuyến đường sắt mới đi qua địa bàn huyện.
 Điểm cầu buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên
Cử tri Nguyễn Quang Nam, xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên), kiến nghị các bộ, ngành nghiên cứu kiểm soát, điều chính giá xăng dầu cho phù hợp với tình hình thực tiễn bối cảnh đất nước, do ảnh hưởng dịch Covid-19 để người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất, đời sống. Tuyến đường sắt đi qua địa bàn huyện có nhiều điểm giao cắt với đường bộ thiếu thiết bị cảnh báo giao thông đường sắt dễ gây nguy hiểm cho người đi đường. Do vậy cần sớm được lắp đặt thiết bị cảnh báo giao thông cho các vị trí này...
Cử tri Lại Thị Hồng Điểm, thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) đề nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét lại hạn mức diện tích cấp sổ đỏ đất ở cho người dân, sớm cải tạo, mở rộng đường Quốc lộ 1A đi qua huyện nhằm giúp cho việc đi lại, sản xuất, lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện hơn. Đồng thời, mong muốn Quốc hội quan tâm, xem xét thúc đẩy chính sách tích tụ ruộng đất để doanh nghiệp và người dân có thể thực hiện việc tích tụ ruộng đất, nâng cao, phát triển lĩnh vực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo vùng.
 Điểm cầu buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa 
Thay mặt đoàn ĐB, ông Nguyễn Tuấn Thịnh - ĐB Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp thu ý kiến của cử tri với các nhóm vấn đề chính và sẽ phân loại báo cáo lên kỳ họp tới những nội dung cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành.

Ông Nguyễn Tuấn Thịnh - ĐB Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhấn mạnh: “Riêng ý kiến của các cử tri về lĩnh vực môi trường nước thải, rác thải làng nghề, mặc dù đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm nhiều, tuy nhiên trước thực trạng về ô nhiễm môi trường hiện nay đang tiếp tục gây ảnh hưởng cho người dân, sẽ được các đại biểu quan tâm hơn nữa. Cùng với đó lĩnh vực đầu tư xây dựng, cải tạo các tuyến đường giao thông trên địa bàn 4 huyện phía Nam TP cũng sẽ được gửi thông điệp này tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV để Quốc Hội, Chính phủ quan tâm.