Cử tri Anh chính thức quyết định rời khỏi EU

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 50 triệu cử tri Anh đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về tư cách thành viên nước này trong Liên minh châu Âu (EU). Và quyết định cuối cùng của họ là ra đi.

Theo kết quả thu thập từ 382 điểm bỏ phiếu trên 12 khu vực toàn quốc, tỷ lệ cử tri ủng hộ Anh rời khỏi EU (Brexit) chiếm đa số với 51,8%. Khu vực có tỷ lệ ủng hộ Brexit lớn nhất là Gibraltar với 83,7% và nơi có tỷ lệ thấp nhất là Hackey với 65,2%. Nhìn chung tất cả khu vực bỏ phiếu trên toàn nước Anh, tỷ lệ ủng hộ “rời khỏi” EU đều áp đảo số người có tư tưởng ngược lại.

Theo Reuters, kết quả này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính trường và nền kinh tế Anh. Phía trước nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới sẽ còn nhiều vấn đề phải giải quyết sau khi rời khối liên minh lâu đời này. Quyết định của người dân Anh cũng góp phần ảnh hưởng tiêu cực lên những nỗ lực tái đoàn kết của châu Âu kể từ Thế chiến II.