Cử tri bức xúc vì ô nhiễm sông Đáy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/3, tại huyện Chương Mỹ, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Oai trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã thông tin tới các cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Đồng thời thông báo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và UBND TP Hà Nội. Các nội dung trả lời chủ yếu liên quan tới vấn đề tuyển viên chức giáo dục, xử lý ô nhiễm môi trường, quy hoạch sản xuất nông nghiệp…
buổi tiếp xúc cử tri 3 huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Oai trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII
Buổi tiếp xúc cử tri 3 huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Oai trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII
Một trong những vấn đề bức xúc được cử tri cả 3 huyện Quốc Oai, Thanh Oai và Chương Mỹ nêu tại buổi tiếp xúc là tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đáy đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất và đời sống của người dân. Cử tri Hoàng Công Khóa, huyện Thanh Oai cho biết, các xã trên địa bàn huyện lấy nước từ sông Đáy qua trạm bơm La Khê. Do nguồn nước ô nhiễm khiến cho cá, tôm bị chết. Ông Khóa đề nghị, TP cho triển khai dự án khơi thông, nạo vét sông Đáy, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Cũng chung quan điểm này, cử tri Hoàng Văn Toàn, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ lo ngại, nếu không giải quyết tình trạng ô nhiễm sông Đáy thì nguy cơ mất ATTP rất cao, nhất là các loại rau. Hiện nay nhiều xã không có điều kiện khoan giếng, phải lấy nước sông Đáy sản xuất nên chưa thể yên tâm về chất lượng nông sản. 

Cử tri Hoàng Văn Toàn kiến nghị, cần phải có biện pháp quản lý, xử lý các làng nghề gây ô nhiễm môi trường sông Đáy.

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội TP đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến để chuyển tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII tới đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần