Cử tri Chương Mỹ mong HĐND TP xem xét vấn đề dân sinh

Khắc Kiên - Hoài Lưu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/11, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 13 do Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV với trên 80 cử tri của xã Đông Sơn.

Cùng dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Ủy ban MTTQ TP.
Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoài Lưu
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe ông Nguyễn Văn Thắng thông báo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri huyện Chương Mỹ tại kỳ họp trước; Đại biểu HĐND TP Nguyễn Thị Kim Anh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP những tháng tiếp theo.
Theo đó, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội dự kiến trong tuần từ ngày 3/12 đến ngày 7/12. Kỳ họp thứ 7, HĐND TP sẽ xem xét 15 báo cáo thường kỳ và 9 báo cáo chuyên đề. Đồng thời, HĐND TP xem xét 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề. Đặc biệt, thực hiện chức năng giám sát, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đông Sơn mong muốn TP có giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp ổn định bền vững, có giá trị cao và an toàn thực phẩm để nâng cao thu nhập cho khu vực nông thôn; quan tâm hỗ trợ xử lý chất xả thải tại các khu chăn nuôi tập trung; hỗ trợ bê tông hóa giao thông nội đồng, giao thông nông thôn; đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở công an quân sự, phòng làm việc của các đoàn thể xã.
Bên cạnh đó, cử tri đề nghị HĐND TP xem xét điều chỉnh cho tăng thời gian hợp đồng đối với những người trúng đấu giá thuê đất sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất ở. Trong đó, có diện tích đất ở xen kẹt để nhân dân có đất ở, tách hộ ông tác đấu giá đất nông nghiệp, đất ở xen kẹt; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho trường THCS, trường Tiểu học; tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục và có chế độ chính sách phù hợp để các thầy cô an tâm công tác…
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, ông Nguyễn Văn Thắng đã tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng thời, giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến sẽ được Tổ đại biểu HĐND TP tổng hợp trình tại kỳ họp HĐND TP tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần