Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải tại huyện Sóc Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/11, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 23) gồm các ông, bà: Phạm Quang Thanh - Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn; Nguyễn Vũ Bích Hiền - Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô; Lưu Quang Huy - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để phù hợp với tình hình dịch Covid-19, cuộc tiếp xúc được tổ chức trực tuyến.

Tại cuộc tiếp xúc chiều 23/11, các thành viên Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 23) đã thông tin đến toàn thể cử tri huyện Sóc Sơn về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của TP Hà Nội. Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI.
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trực tuyến của đại biểu HĐND TP Hà Nội chiều 23/11. Ảnh: Trọng Tùng.
Cử tri huyện Sóc Sơn cũng đã được trả lời nhiều kiến nghị nêu ra trước kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Trọng tâm là đề nghị TP chỉ đạo Sở TN&MT hướng dẫn người dân đăng ký biến động đối với những trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được cấp vượt hạn mức; xem xét chính sách bồi thường, hỗ trợ khác đối với đất ở đã cấp vượt hạn mức khi thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án; bổ sung số lượng nhân sự cấp thôn, tăng phụ cấp cho cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể…
Một số đề xuất khác của cử tri huyện Sóc Sơn liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản cũng đã được thông tin, giải đáp cụ thể. Đơn cử như các kiến nghị về đầu tư nâng cấp hệ thống chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 2, dự án cầu Xuân Thu qua sông Cà Lồ, mở rộng nút giao Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên tại xã Bắc Phú…
Tại cuộc tiếp xúc chiều 23/11, thành viên Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã được lắng nghe tổng cộng 6 ý kiến, đề xuất của cử tri thuộc huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khoá XVI. Nội dung kiến nghị tập trung vào một số vấn đề dân sinh bức xúc, cơ chế - chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội…
Cử tri thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn) đề xuất TP tiếp tục xem xét, bổ sung chính sách hỗ trợ, bồi thường cho diện tích đất trồng cây hàng năm và lâu năm; đồng thời thanh toán dứt điểm kinh phí hỗ trợ về thưởng tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường như đã hứa hẹn.
Cũng liên quan đến dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải, cử tri thôn 2 xã Hồng Kỳ đề nghị các cấp đẩy nhanh tiến độ di dân; giải quyết dứt điểm vấn đề giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá hạn mức. Bên cạnh đó, TP tiếp tục cấp thẻ bảo hiểm và nước sạch cho nhóm đối tượng bị ảnh hưởng của khu liên hợp xử lý chất thải…
Một số cử tri các địa phương cũng đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến đề xuất TP xem xét chi và tăng mức phụ cấp cho cán bộ thôn xóm, các tổ chức hội, đoàn thể. Đặc biệt là xem xét, có cơ chế hỗ trợ cho tổ Covid-19 cộng đồng. Thời gian qua, những Tổ Covid-19 hoạt động vất vả nhưng chưa có chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng này.
Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 23) tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời, lý giải một số khó khăn hiện nay trong việc triển khai các dự án thành phần liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, ông Phạm Quang Thanh cho biết sẽ tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền trả lời ý kiến của cử tri trong cuộc tiếp xúc gần nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần