Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cử tri đề nghị tăng mức thuế giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng

Kinhtedothi – Đây là khẳng định của cử tri tại buổi tiếp xúc với tổ đại biểu Quốc hội số 2, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ X của Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra vào chiều 27/9, tại trụ sở Đảng ủy phường Bình Thạnh với nhiều phường khác.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 42 luật, 3 nghị quyết

Tổ đại biểu Quốc hội số 2 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh gồm: đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển cho biết, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thảo luận thông qua 42 luật và 3 nghị quyết. Ảnh: Tân Tiến

Ông Đỗ Đức Hiển cho biết, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sẽ xem xét và thảo luận để thông qua 42 luật, như: Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Viên chức (sửa đổi), Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Phòng chống ma túy, Luật Dân số, Luật Phá sản…; đồng thời, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội…

Cử tri Võ Quốc Dũng (phường Bình Quới), nêu ý kiến kiến khi sáp nhập khu phố, lúc này khu phố trở thành đơn vị tự quản với khoảng 500 hộ dân/khu phố. Nay tiếp tục sáp nhập khu phố, sẽ có khoảng 700 – 1.000 hộ dân ở vùng đô thị, có từ 400 – 600 hộ dân ở vùng nông thôn và từ 200 - 300 hộ ở vùng núi. Vì vậy, cần đưa cán bộ công chức (CBCC) từ phường, xã về quản lý khu phố trong một số lĩnh vực, như: hộ tịch, hộ khẩu, an ninh trật tự giống như cảnh sát khu vực quản lý an ninh trật tự địa bàn.

Còn cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu (phường Gia Định), có nhiều góp ý xác đáng như: bất cập của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN); đề án 06; tài sản công sau sáp nhập và xác định danh tính liệt sĩ.

Về bất cập của Luật Thuế TNCN, cử tri Sáu khẳng định luật này không theo kịp sự thay đổi của nền kinh tế, chi phí sinh hoạt và không phù hợp thực tế. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay là 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế, 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Mức này đã được điều chỉnh lần gần nhất năm 2020. Nhưng với tình hình lạm phát, giá cả dịch vụ và chi phí sinh hoạt, đặc biệt tại các TP lớn tăng cao trong những năm gần đây, mức giảm trừ này không còn đủ để đảm bảo mức sống tối thiểu. Hệ quả là nhiều người lao động (NLĐ) có thu nhập trung bình, lẽ ra đủ chi tiêu cơ bản nhưng lại phải chịu thuế TNCN, đã gây áp lực lớn lên đời sống và làm giảm đáng kể thu nhập thực tế của NLĐ.

Đề nghị tăng mức thuế giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng

Cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu cho rằng, Luật Thuế TNCN áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần với 7 bậc. Nhưng các bậc thuế được thiết kế với khoảng cách khá hẹp và tốc độ tăng thuế nhanh, dẫn đến tình trạng lương tăng ít, thuế tăng nhiều khiến NLĐ chỉ cần có thu nhập nhích lên một chút là đã phải chịu mức thuế suất cao hơn, như vậy làm giảm động lực tăng trưởng thu nhập.

Cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu có nhiều góp ý sát với cuộc sống. Ảnh: Tân Tiến

Ngoài ra, Luật Thuế TNCN hiện nay vẫn có khác biệt trong cách tính thuế giữa các loại thu nhập. Chẳng hạn, thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu biểu thuế lũy tiến, trong khi thu nhập từ kinh doanh hay đầu tư lại được tính thuế theo tỷ lệ khác, dẫn đến tạo sự thiếu công bằng và phức tạp trong việc quản lý thuế. Bên cạnh đó, thủ tục quyết toán thuế rườm rà, phức tạp, tốn thời gian và gây phiền hà; đặc biệt, với những người có nhiều nguồn thu nhập hoặc phải tự làm thủ tục và điều này chính là nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân.

Từ những bất cập về Luật Thuế TNCN, cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu đề nghị Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng cần sửa đổi, điều chỉnh Luật Thuế TNCN. Cụ thể, tăng lên mức 20 triệu đồng/tháng/người nộp thuế và 6 triệu đồng/tháng/người phụ thuộc. Giảm số bậc thuế từ 7 bậc xuống còn 3 - 5 bậc để việc chuyển bậc không gây ra cú sốc lớn về thuế suất. Phải ứng dụng công nghệ để người dân có thể dễ dàng khai báo và quyết toán thuế, giảm gánh nặng hành chính.

Bà Nguyễn Thị Minh Sáu còn khẳng định, các ứng dụng thuế hiện nay có giao diện phức tạp, thiếu đồng bộ; ngôn ngữ chuyên ngành khó hiểu và các thao tác rất rườm rà, gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là khi nộp thuế đất phi nông nghiệp hay quyết toán thuế TNCN. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả thu ngân sách mà còn gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Hãy gửi ý kiến đến Ủy ban MTTQ phường, hoặc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh

Đối với việc xác định danh tính liệt sĩ, cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu nghẹn ngào cho rằng, đây là trách nhiệm thiêng liêng, là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Còn hàng nghìn gia đình liệt sĩ đang tìm kiếm thông tin và thực hiện các thủ tục xác định danh tính liệt sĩ nhưng vẫn quá khó khăn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và một số cơ sở sơ bộ về mộ chí, thông tin đơn vị, hay dữ liệu DNA đã được thu thập nhưng tiến độ giải quyết vẫn còn quá chậm, khiến cho các gia đình và cộng đồng vẫn day dứt.

Đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tân Tiến

Từ đó, cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu đề nghị Quốc hội giải thích những vướng mắc mang tính hệ thống trong việc đối chiếu, xử lý thông tin và xác định danh tính liệt sĩ, trong khi đã có các cơ sở dữ liệu sơ bộ nhưng chưa thể đưa ra kết luận chính thức. Liệu có những bất cập trong khung pháp lý và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và các địa phương?

Kết luận hội nghị, đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến chia sẻ, gần 3 tháng hoạt động chính quyền 2 cấp, từ nhiều phường chỉ còn 5 phường. Hiện nay đã có chủ trương phân cấp, phân quyền, do đó cán bộ phường, xã rất vất vả nhưng vẫn nỗ lực học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về trụ sở dôi dư sau sáp nhập, kể cả không dôi dư cũng sẽ sắp xếp làm sao để cán bộ công chức (CBCC) an tâm làm việc. Đối với những phường có trụ sở là UBND quận, huyện (cũ), diện tích có lớn hơn thì có thoải mái chút ít, nhưng có những phường không có trụ sở, phải sử dụng 5-6 trụ sở khác nhỏ hơn công việc cũng khó khăn.

“Có thể nói mô hình chính quyền 2 cấp là mô hình mới. Trước kia chúng ta hoạt động theo chính quyền 3 cấp trong thời gian dài, nên khi thực hiện mô hình mới thì không thể nào trong thời gian ngắn đáp ứng các nhu cầu, giải quyết các vụ việc nhanh chóng. Khoảng 20 ngày nữa kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc, đây là kỳ họp dài nhất. Nội dung trình Quốc hội để thảo luận có tới 42 dự án luật, 3 nghị quyết quan trọng. Người dân có thể lên mạng tìm hiểu các dự án luật và góp ý. Việc góp ý có thể gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hoặc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh để chúng tôi có thêm nhiều ý kiến phong phú, góp phần khi luật nào đó ra đời sẽ đạt hiệu quả cao” - đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến nói.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Vào sáng và tối cùng ngày 27/9, tổ đại biểu Quốc hội số 2 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh; các phường Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc".

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

27 Sep, 12:03 PM

Kinhtedothi - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Hà Nội: tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cho 373 lãnh đạo xã, phường

Hà Nội: tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cho 373 lãnh đạo xã, phường

27 Sep, 11:59 AM

Kinhtedothi - Sáng 27/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Khai giảng các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội ở cấp xã, phường.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

27 Sep, 11:21 AM

Kinhtedothi - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 26/9 về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ