Cử tri Hoàng Mai, Gia Lâm kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến luật pháp
Tại điểm cầu Hoàng Mai, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận cùng đại diện các phòng, ban, lãnh đạo các phường trên địa bàn và hơn 100 cử tri đã tham dự.
Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về kiến nghị của cử tri trong những lần tiếp xúc trước.
Cử tri Nguyễn Thúy Hải (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) kiến nghị, từ ngày 1/7/2021 các chức danh cán bộ công chức UBND phường đã được quy định. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ đang làm việc tại khối Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường cho đến nay vẫn chưa có hướng dẫn, chế độ lương chưa đảm bảo và không được tăng lương như công chức. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét điều chỉnh chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ này để yên tâm công tác và ổn định cuộc sống.

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm nêu ý kiến, trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Luật Đất đai 2024 “những trường hợp phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh, mà người sử dụng đất không đồng ý thu hồi phần diện tích còn lại” gây khó khăn khi tổ chức thực hiện, do không biết đối với những trường hợp này có đủ điều kiện giao đất tái định cư hay không. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội xem xét có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn đối với trường hợp này.
Đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện Gia Lâm kiến nghị, dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, vẫn còn nhiều điều, khoản dùng các cụm từ “khi xét thấy cần thiết”, “trường hợp cần thiết”…, gây khó khăn về cách hiểu cũng như khi áp dụng trong thực tế do thiếu tính định lượng.

Cử tri UBND xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm cho rằng, khu vực trong đê xã Kiêu Kỵ nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5.000 được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 4/11/2015. Tại phụ lục 1 của Dự thảo áp dụng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phục vụ cấp giấy phép xây dựng các khu vực trong đê, phần IV đối với xã Kiêu Kỵ chỉ tiêu Quy hoạch, quy mô cấp chính, cấp tạm có thời hạn là 3 tầng, là không phù hợp với thực tế hiện nay.
Với mức độ đô thị hóa ngày càng mạnh, hơn nữa trong một gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trong một ngôi nhà, diện tích đất ở hạn chế, kinh tế khó khăn trong việc cho con cái ra ở riêng. Vì vậy đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội kiến nghị với UBND TP xem xét điều chỉnh quy hoạch tầng cao xây dựng nhà ở tại xã Kiêu Kỵ là 5 tầng, để phù hợp với quy hoạch chung hiện nay trên địa bàn huyện và nhu cầu của nhân dân trong xã.
Những vấn đề cử tri Hoàng Mai, Gia Lâm quan tâm đã được các đại biểu Quốc hội lắng nghe, trao đổi. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố sẽ tập hợp gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Bí thư Quận ủy quận Hoàng Mai đối thoại với các tổ chức chính trị-xã hội
Kinhtedothi - Ngày 28/11, Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ Nguyễn Xuân Linh đã tiến hành đối thoại với hơn 200 đại biểu đại diện cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trên địa bàn. Buổi làm việc được thực hiện với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắng, đầy trách nhiệm.

Điểm qua một số dự án lãng phí kéo dài tại quận Hoàng Mai
Kinhtedothi - “Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí. Quận Hoàng Mai cần thể hiện rõ hơn sự quyết liệt, đồng lòng, trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lãng phí của TP Hà Nội”.

Quận Hoàng Mai đang lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết 1/500 vùng bãi sông Hồng
Kinhtedothi - Chính quyền quận Hoàng Mai đang tiến hành lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư ngoài đê sông Hồng trên địa bàn các phường Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú.