Cử tri huyện Đan Phượng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng

Đạt Lê - Nga Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cử tri huyện Đan Phượng kiến nghị các vấn đề như: Giá đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng; Đầu tư xây dựng tuyến đường đê Hữu Hồng...

 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Sáng ngày 22/7/2021, đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 25 đã có buổi tiếp xúc với trên 400 cử tri huyện Đan Phượng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai HĐND TP  Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường lớn UBND huyện kết nối  trực tuyến với điểm cầu 16 xã, thị trấn.
Tại điểm cầu trụ sở UBND huyện có tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội gồm ông: Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Dân vận TP Hà Nội; ông Trần Đức Hải - Bí thư huyện uỷ Đan Phượng; ông Nguyễn Văn Luyến- Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC. Đại diện lãnh đạo UB- MTTQ, các Sở ngành thành phố.
Cùng dự có ông Lê Văn Thìn - Phó bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND  huyện; ông Nguyễn Hữu Hoàng- Chủ tịch UBND huyện; thường trực HĐND- lãnh đạo UBND huyện, UB MTTQ huyện.
 Cử tri tại điểm cầu xã Tân Lập nêu kiến nghị.
Tại hội nghị, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông báo nội dung thời gian, công tác tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển Kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thành phố.
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn 4 cử tri các xã Tân Lập, Hạ Mỗ, Liên Hà và Trung Châu phát biểu kiến nghị các vấn đề: Đề nghị UBND TP điều chỉnh, bổ sung kinh phí hoạt động của các đoàn thể và tăng phụ cấp cho Chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, cụm dân cư; Bổ sung thêm nguồn kinh phí cho các đoàn thể tổ chức đại hội; Giá đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay thấp; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng để Nhân dân sớm được sử dụng nước sạch; Đầu tư xây dựng tuyến đường đê Hữu Hồng địa bàn xã Trung Châu đi xã Hát Môn huyện Phúc Thọ…
Một số ý kiến của cử tri tại hội nghị đã được ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, trả lời thuộc thẩm quyền.
 Ông Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Dân vận Thành uỷ phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.
Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Dân vận Thành uỷ cảm ơn cử tri trong huyện đã tin tưởng, tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND TP. Trân trọng tiếp thu và trả lời làm rõ một số ý kiến của cử tri, đề nghị thường trực HĐND huyện tổng hợp đầy đủ những ý kiến của cử tri đã phát biểu và đã chuẩn bị để tổ đại biểu HĐND TP chuyển đến kỳ họp thứ hai HĐND TP xem xét, giải quyết.