Cử tri huyện Đan Phượng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ nhà máy nước sạch, sửa chữa đường giao thông

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 21/12, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 25 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đan Phượng sau Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường lớn UBND huyện kết nối trực tuyến với điểm cầu 16 xã, thị trấn.

 Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Tại điểm cầu trụ sở UBND huyện Đan Phượng có tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội gồm ông Nguyễn Doãn Toản – Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Trần Đức Hải - Bí thư huyện uỷ Đan Phượng; ông Nguyễn Văn Luyến - Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC. Cùng dự có ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng...

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Luyến - Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp đã xem xét 22 báo cáo và biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết (trong đó có 8 Nghị quyết thường kỳ và 12 Nghị quyết chuyên đề quan trọng) với tỷ lệ nhất trí cao.
 Cử tri tại điểm cầu xã Liên Trung nêu ý kiến.
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn cử tri các xã Thượng Mỗ, Liên Trung... phát biểu kiến nghị về một vấn đề trọng tâm. Trong đó, ông Trần Đức Hào, cử tri xã Liên Trung cho biết, trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn được các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên dịch bệnh được đẩy lùi. Tuy nhiên, do dịch bệnh người nghèo, người yếu thế ở địa phương gặp nhiều khó khăn, vì vậy họ cần được quan tâm hơn nữa. "Các cơ quan chức năng cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng phòng chống dịch hơn nữa, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân...", ông Hào nêu ý kiến.

Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng để Nhân dân địa phương sớm được sử dụng nước sạch; Đầu tư xây dựng, sửa chữa tuyến đường Liên Trung - Tân Lập. Hiện, trên mặt đường đã xuống cấp, gây khó khăn, mất an toàn cho người dân tham gia giao thông...

 Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng tiếp thu ý kiến trả lời cử tri.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã tiếp thu trả lời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện.

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Trần Đức Hải - Bí thư huyện uỷ Đan Phượng thay mặt tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI (đơn vị bầu cử số 25), tiếp thu các ý kiến của đại diện phòng ban, đơn vị và cử tri huyện; đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp các kiến nghị để thông tin, báo cáo HĐND TP Hà Nội trong những kỳ họp sắp tới và phản hồi cử tri trong thời gian sớm nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần