Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị các vấn đề đất đai, môi trường

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP Hà Nội ở Gia Lâm, cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường.

Cử tri huyện Gia Lâm nêu ý kiến.

Ngày 16/12, các đại biểu HĐND TP Hà Nội ứng cử tại Gia Lâm đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện sau kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND TP đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XV, trong đó tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch năm 2020; xem xét thông qua một số cơ chế, chính sách quan trọng và báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa XV. Tại kỳ họp, HĐND TP đã thảo luận, thông qua 17 nghị quyết quan trọng gồm 6 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề.

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân trả lời kiến nghị của cử tri.

Đại biểu cử tri của huyện Gia Lâm đã kiến nghị một số nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề được Nhân dân quan tâm như: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng; việc trả lại mặt bằng sau thi công đường ống nước sạch của Nhà máy nước mặt sông Đuống; hệ thống chiếu sáng công cộng; việc kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại Bát Tràng; việc hút cát trên sông Hồng gây ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân tại xã Văn Đức...

Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền huyện. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền của huyện được tổng hợp báo cáo HĐND TP để chuyển các ngành chức năng trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.