Cử tri huyện Hoài Đức kiến nghị nhiều vấn đề về nhà chung cư, trùng tu di tích

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tồn tại của nhà chung cư, sửa đổi Luật đất đai, lLật Thủ đô, trùng tu di tích, xây dựng thêm trường học… đó là ý kiến của cử tri huyện Hoài Đức gửi tới Đại biểu Quốc hội TP tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 26/9.

Các đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức.
Các đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức.

Sáng 26/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 5) đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã thông tin tới cử tri về dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri huyện Hoài Đức trước Kỳ họp thứ 3 gồm: Trục lợi trong việc mua bán trang thiết bị, vật tư trong phòng chống dịch Covid -19; lộ trình cải cách tiền lương, nâng mức lương tối thiểu; tỉ  lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường vẫn còn cao, sinh viên sau khi được doanh nghiệp tuyển dụng vẫn phải đào tạo lại...

Báo cáo cũng làm rõ những kiến nghị của cử tri về việc khi nghiên cứu trình sửa đổi Luật Thủ đô cần quan tâm đến việc thu hút, phát triển thế hệ trẻ; tăng thẩm quyền, phân cấp cấp cho TP trong quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị; Chính phủ ban hành những chính sách riêng, để hỗ trợ, tạo điều kiện thanh niên nông thôn, thanh niên miền núi trong lĩnh vực công nghệ….

Cử tri huyện Hoài Đức bày tỏ sự nhất trí với trả lời của bộ ngành, đồng thời, đã bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhà chung cư, sửa đổi Luật đất đai...

Cử tri huyện Hoài Đức tại buổi tiếp xúc Đại biểu Quốc hội sáng 26/9.
Cử tri huyện Hoài Đức tại buổi tiếp xúc Đại biểu Quốc hội sáng 26/9.

Với mong muốn Quốc hội, Chính phủ quan tâm sớm sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Đất đai, cử tri Bùi Hồng Đăng (xã An Khánh) kiến nghị nhiều vướng mắc liên quan đến giấy phép xây dựng, phê duyệt thiết kế, quyền sở hữu chung, riêng tại chung cư. Trong đó, cử tri cho rằng, cần có giải pháp xử lý chủ đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục đã cho cư dân vào ở, thi công sai thiết kế nên chưa đủ cơ sở pháp lý để xin cấp quyền sử dụng căn hộ cho cư dân. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, phân định quyền sở hữu diện tích giữa chủ đầu tư và cư dân trong hợp đồng mua bán nhà chung cư; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của ban quản trị nhà chung cư…

Cử tri Vũ Văn Hiến (tổ dân phố số 1, xã An Khánh) cũng đề nghị cần ban hành quy chế phối hợp giữa chủ đầu tư, ban quản trị tòa nhà, tổ dân phố với chính quyền địa phương để hoạt động, vận hành các tòa chung cư có hiệu quả hơn.

Cử tri huyện Hoài Đức nêu kiến nghị tại cuộc tiếp xúc
Cử tri huyện Hoài Đức nêu kiến nghị tại cuộc tiếp xúc

Cử tri Nguyễn Viết Hải (thôn Ngải Cầu, xã An Khánh) nêu câu hỏi về quy hoạch treo, dân bỏ ruộng gây lãng phí. Việc trùng tu đình Ngải Cầu là cấp thiết, vì hiện di tích đang xuống cấp… Bên cạnh đó, cử tri huyện Hoài Đức cũng kiến nghị đầu tư xây dựng thêm trường học để đáp ứng nhu cầu học tập cho con em trên địa bàn; quan tâm giải quyết quỹ đất dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ trùng tu, cải tạo các di tích lịch sử - văn hóa; đầu tư xây dựng chợ truyền thống; quy hoạch phải bảo đảm dành diện tích xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở…

Đại diện cử tri cũng nêu ý kiến ở thôn Phú Vinh (nhiều người cùng huyết thống, cùng gia đình - chung sổ đất nông nghiệp có diện tích lớn), nhưng khi thu hồi,  chỉ được hưởng 150 m2 đất dịch vụ, là sự thiệt thòi. Các dự án lâu triển khai, để đất hoang hóa gây lãng phí….

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung, Trung tướng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hoài Đức tại hội nghị để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Đại biểu Nguyễn Hải Trung tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Hoài Đức
Đại biểu Nguyễn Hải Trung tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Hoài Đức

Liên quan đến các nhóm vấn đề cử tri nêu, theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, về nhà chung cư, hiện đang có nhiều tồn tại như thay đổi quy hoạch, thay đổi thiết kế, mâu thuẫn giữa khách hàng với chủ đầu tư, giữa BQT với chủ đầu tư… Để giải quyêt vấn đề này Thành ủy đã có Nghị quyết số 26 nhằm tháo gỡ những tồn tại, nhưng những vấn đề trên không thể giải quyết một sớm một chiều.

Vê các dự án có sử dụng đất đã để hoang nhiều năm, gây lãng phí… hiện UBND TP đang rà soát để có giải pháp với từng dự án. Với vấn đề đất dịch vụ, theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đây không phải chuyện riêng của huyện Hoài Đức, để giải quyết vấn đề này, các đại biểu sẽ tiếp thu ý kiến của tri để báo cáo lên Quốc hội. 

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng trao đổi thêm với cử tri về chủ trương của TP trong việc phân cấp, ủy quyền với một số lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội, trong đó có quan lý đầu tư và sâu đầu tư với xây dựng trường học, tạo chủ động cho các huyện, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Về vấn đề trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa, hiện TP đang cho triển khai phục hồi, nâng cấp 5000 di tích, nhưng sửa chữa trùng tu di tích là vấn đề cần phải có ý kiến của nhiều sở ngành… "Về việc này, các đại biểu ghi nhận và báo cáo lại cấp có thẩm quyền"- Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói tiếp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần