Cử tri huyện Hoài Đức phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đất dịch vụ

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 24 đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức, thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa VXI, nhiệm kỳ 2012 -2026 và tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương đã thông báo đến cử tri huyện Hoài Đức kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI. Theo đó, với tinh thần thực hiện hiệu quả Đề án số 15 – ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp của TP (giai đoạn 2021 – 2026), gắn với thực hiện hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”,  HĐND TP tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng Kỳ họp. Đây cũng là Kỳ họp đầu tiên HĐND TP áp dụng quy trình tổ chức, quy trình thẩm tra của các Ban HĐND TP theo Đề án mới, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định…

Đại biểu HĐND TP trong cuộc tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức sáng 14/7
Đại biểu HĐND TP trong cuộc tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức sáng 14/7

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Hoài Đức đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 7 vừa qua, trong đó, HĐND TP đã đưa ra những giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội… 

Phản ánh tới các đại biểu HĐND TP về một số vấn đề dân sinh trên địa bàn, đại diện cử tri xã Di Trạch nêu ý kiến về giao đất dịch vụ, cấp giấy CNQSD, tách thửa với đất dịch vụ, tình trạng ngập úng cục bộ khu dân cư, úng ngập trong nông nghiệp. Đồng thời, đề nghị TP có giải pháp chung cho toàn bộ khu vực, nhất là với một số dự án chậm triển khai…

Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất, cử tri Cao Văn Toàn nêu, việc thu hồi đất dự án đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua huyện Hoài Đức là 17 km, đi qua 13 xã diện tích 243ha…) sẽ cần làm tốt việc tuyên truyền liên quan đến giải phóng mặt bằng, sớm có thông tin cụ thể đến người dân... tránh những khó khăn trong triển khain. 

Cử tri huyện Hoài Đức dự cuộc tiếp xúc của Đại biểu HĐND TP sau Kỳ họp thứ 7
Cử tri huyện Hoài Đức dự cuộc tiếp xúc của Đại biểu HĐND TP sau Kỳ họp thứ 7

Đại diện cử tri xã Yên Sở phản ánh, khu đất ở Rừng Giá (diện tích 4ha vốn là đất quốc phòng), giao cho một đơn vị trường nghề, nhưng nay đơn vị này đã chuyển đi, đề nghị chính quyền TP giao lại cho địa phương để xây dựng công trình tín ngưỡng, tâm linh. Cử tri cũng phản ánh vấn đề đất phần trăm chưa có  được cấp giấy CNQSD đất, vì mảnh nhỏ, thửa nhỏ (trên 2000 thửa)… và đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại trao đổi với cử tri
Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại trao đổi với cử tri

Tiếp thu, ghi nhận toàn bộ ý kiến cửa tri, đại biểu Nguyễn Xuân Đại (Bí thư Huyện ủy Hoài Đức) cho biết, sẽ chỉ đạo các ngành chức năng và UBND huyện xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND TP, bộ, ngành T.Ư, đại biểu HĐND TP sẽ có kiến nghị đề xuất hướng xử lý. Trong đó, với việc giao đất dịch vụ, hiện Bộ TN&MT đã có văn bản báo cáo Chính phủ, và Chính phủ đã chỉ đạo TP Hà Nội rà soát và sẽ từng bước xử lý. Vấn đề cấp  giấy CNQSD đất phần trăm, đây là việc toàn TP vẫn vướng mắc, cần rà soát và đề nghị TP xem xét.

“Chuyện thoát nước là vấn đề chung của TP, đến nay dự án trạm bơm Yên Nghĩa còn vướng mắc về GPMB. Kỳ họp vừa qua, quận Hà Đông đã hứa sẽ bàn giao mặt bằng sớm… Ngoài các dự án lớn, huyện cũng đang xin TP chủ trường xây dựng một số trạm tiêu úng nhỏ để phục vụ những nơi úng ngập cục bộ”- ông Nguyễn Xuân Đại thông tin.