Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị sớm triển khai công trình phục vụ dân sinh

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 25/4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) gồm ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) tại buổi tiếp xúc cử tri
Các đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt các Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) báo cáo cử tri dự kiến nội dung Kỳ họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: Trong thời gian từ 22/5 đến 23/6, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tập trung nhiều thời gian cho công tác lập pháp. Cụ thể, dự kiến xem xét thảo luận để biểu quyết thông qua 8 Dự án Luật và cho ý kiến về 8 dự án Luật khác.

Các Dự án luật xem xét thảo luận để thông qua tại Kỳ họp này gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân…

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã báo cáo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri huyện Thanh Trì nêu kiến nghị
Cử tri huyện Thanh Trì nêu kiến nghị

Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri, cử tri huyện Thanh Trì đã phản ánh, kiến nghị về một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm quyền lợi về đất đai, xử lý tồn tại tại các khu tập thể cũ trên địa bàn huyện.

Trong đó, cử tri Nguyễn Hữu Cư (xã Tân Triều) kiến nghị cần đẩy nhanh di dời hệ thống thiết bị Trạm phát tín của Bộ Công an tại xã Tân Triều để xây dựng công trình phục vụ dân sinh, bảo đảm hoàn thành các tiêu chí đưa xã lên phường trong thời gian sớm nhất. Cử tri cũng kiến nghị cần triển khai giai đoạn 2 dự án khu đô thị Cầu Bươu để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến cử tri
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến cử tri

Cử tri Hà Văn Tô (xã Liên Ninh) kiến nghị bàn giao dứt điểm các khu tập thể được các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng về cho địa phương quản lý để người dân được bảo đảm quyền lợi cũng như thực hiện trách nhiệm của công dân trên địa bàn huyện. Cùng quan tâm đến vấn đề này, cử tri Lương Văn Thành (xã Liên Ninh) đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp bàn giao các vị trí đất trong khu tập thể cũ để xây dựng các công trình sinh hoạt cộng đồng.

Cử tri Ứng Thị Minh Phóng (thị trấn Văn Điển) cũng đề nghị bảo đảm quyền sử dụng đất và nhà ở tại khu vực tổ dân phố Pin Văn Điển. Ngoài ra, cử tri huyện cũng đề nghị cơ quan chức năng bảo đảm môi trường tại khu vực sông Nhuệ, sông Kim Ngưu chảy qua địa bàn huyện Thanh Trì…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri huyện Thanh Trì để tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định.