Cử tri huyện Thường Tín kiến nghị với ĐB Quốc hội nhiều vấn đề dân sinh

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/6, tại trụ sở UBND xã Văn Bình, huyện Thường Tín, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thường Tín, sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Dự cuộc tiếp xúc cử tri có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi; Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh, cùng đại biểu đại diện các sở, ngành và đông đảo cử tri trên địa bàn huyện Thường Tín.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Thường Tín
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Thường Tín

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đã báo cáo với cử tri của huyện Thường Tín kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Cùng với đó, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh thông báo kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan Trung ương những kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước.

Tổ Đại biểu số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì buổi tiếp xúc cử tri chiều 22/6 tại huyện Thường Tín
Tổ Đại biểu số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì buổi tiếp xúc cử tri chiều 22/6 tại huyện Thường Tín

Cũng tại buổi tiếp xúc, các cử tri của huyện Thường Tín nêu các nhóm ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề như thi công dự án giao thông đường Vành đai 4 và Quốc lộ 1A, sớm sửa đổi Luật Đất đai, cải tạo môi trường nước thải dòng sông Nhuệ…. Theo đó, cử tri Nguyễn Thị Thu Thủy, thị trấn Thường Tín kiến nghị việc các cấp ngành quan tâm sớm bố trí, chấp thuận cho phép huyện Thường Tín được triển khai xây dựng cầu vượt Dương Trực Nguyên bắc qua tuyến đường sắt đi qua địa bàn thị trấn để giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông gây bức súc cho người dân.

Cử tri Nguyễn Đình Khảm, xã Văn Bình đề nghị trong thời gian tới, khi các cấp, ngành và TP triển khai thi công xây dựng Dự án đường Vành đai 4 rất cần được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản, nguồn ngân sách của nhà nước, đảm bảo chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế. Cùng với đó, cử tri Khảm mong muốn, Quốc hội và Chính phủ sớm sửa đổi Luật đất đai để kịp thời bắt nhịp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy báo cáo với cử tri huyện Thường Tín kết quả K họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy báo cáo với cử tri huyện Thường Tín kết quả K họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Trịnh Đăng Đại, xã Hà Hồi đề nghị, hàng loạt cống tiêu thoát nước tại khu vực phía đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bị sập vỡ từ nhiều năm qua gây ảnh hưởng cho sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Do vậy, đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm kiến nghị đến các bộ, ngành và TP quan tâm khắc phục sửa chữa sự cố này. Nhiều năm qua, nguồn nước từ sông Nhuê đã, đang gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Do vậy, đề nghị các cấp ngành quan tâm cải tạo, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước của dòng sông Nhuệ…

Cử tri Nguyễn Đình Khảm, xã Văn Bình phát biểu ý kiến
Cử tri Nguyễn Đình Khảm, xã Văn Bình phát biểu ý kiến

Thay mặt các đại biểu tại Đơn vị bầu cử số 9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Thường Tín. Đồng thời khẳng định sẽ phân loại, báo cáo lên Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành quan tâm, sớm giao cho các đơn vị liên quan thực hiện để phục vụ đời sống người dân, ổn định tình hình.