Cử tri huyện Ứng Hòa kiến nghị khắc phục ô nhiễm môi trường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/8, tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Đoàn đại biểu HĐND TP, Đơn vị bầu cử số 15 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri Ứng Hòa đều cơ bản nhất trí với báo cáo về kết quả của kỳ họp thứ 2 HĐND TP và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Đồng thời, cử tri huyện Ứng Hòa cũng kiến nghị một số vấn đề đời sống dân sinh như việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công chưa được kịp thời, đề nghị nâng mức phụ cấp cho cán bộ cơ sở thôn.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Đối với các dự án giao thông, cử tri kiến nghị TP quan tâm chỉ đạo lắp đặt hệ thống đèn đường tuyến Quốc lộ 21B từ Thanh Oai đến hết khu vực huyện Ứng Hòa giáp Kim Bảng - Hà Nam, mở rộng đường Tỉnh lộ 429, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông trục chính phía Nam Hà Nội. Đồng thời, có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ để đảm bảo sản xuất và sức khỏe của Nhân dân…     

Ngoài ra, cử tri còn đề nghị TP Hà Nội mở rộng chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn như cải tạo giao thông, thủy lợi nội đồng, giao thông thôn xóm, thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, hỗ trợ công tác dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với dự án mở rộng Cụm công nghiệp Xà Cầu, Cầu Bầu, cử tri đề nghị TP và huyện sớm phê duyệt để tập trung xây dựng, nhanh chóng đi vào hoạt động, phục vụ phát triển kinh tế có hiệu quả.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, ông Lê Hồng Hà đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình một số vấn đề tại hội nghị để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần