Cử tri huyện Ứng Hòa mong đại biểu HĐND TP tiếp tục quan tâm đến vấn đề nước sạch

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/9, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 15 đã tiếp xúc trực tuyến sau Kỳ họp thứ hai, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri 29 xã, thị trấn của huyện Ứng Hòa.

Tổ đại biểu HĐND TP dự cuộc tiếp xúc cử tri gồm Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường; Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền; Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương.
Tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu HĐND TP đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ hai, HĐND TP, đồng thời tiếp nhận những ý kiến phản ánh của cử tri. Trong đó, cử tri huyện Ứng Hòa đã đề cập đề đến nhiều vấn đề về môi trường, rác thải, nước sạch nông thôn, xây dựng đường giao thông…
 Các đại biểu HĐND TP Hà Nội  tại Đơn vị bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa sáng 30/9
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Sỹ (xã Minh Đức) kiến nghị về việc làng nghề truyền thống chuyên sản xuất đồ da, khảm trai của xã khó khăn về mặt bằng sản xuất. Mặc dù đã được TP và huyện quan tâm quy hoạch điểm công nghiệp làng nghề nhưng vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Do vậy, người dân địa phương rất mong thời gian tới TP tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng điểm công nghiệp làng nghề phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.
Cùng với đó, là địa phương vùng trũng nên nguồn nước ở các ao, hồ của xã Minh Đức đều bị ô nhiễm, chính vì vậy việc nhiều năm qua người dân trên địa bàn xã nói riêng, huyện Ứng Hòa nói chung phải sử dụng nguồn nước giếng khoan bị ô nhiễm đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, người dân địa phương mong sớm được các cấp ngành TP quan tâm xây dựng, lắp đặt mạng lưới ống cấp nước sạch trên địa bàn để phục vụ đời sống Nhân dân.
 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến tại huyện Ứng Hòa 
Cử tri Đặng Văn Toản (xã Quảng Phú Cầu) đề nghị các sở, ngành, HĐND TP quan tâm chỉ đạo các đơn vị tập trung thu gom rác thải làng nghề để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cùng với đó sớm lắp đặt nốt mạng lưới điện chiếu sáng trên tỉnh lộ 428 đi qua địa bàn xã.
Cử tri xã Viên An đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng mở rộng đường tỉnh lộ 429A đi qua địa bàn kết nối với huyện Thanh Oai để giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông.
Cử tri Lê Đức Thọ (thị trấn Vân Đình) mong muốn TP quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo tuyến đường Quốc lộ 21B và vỉa hè tuyến phố trên địa bàn để công tác quản lý trật tự giao thông, trật tự công công được thuận tiện hơn, giúp cho khu vực trung tâm của huyện sáng, xanh, sạch đẹp hơn.
Cử tri Nguyễn Quang Huy (xã Viên Nội) đề nghị TP có cơ chế tạo điều kiện cho người dân được triển khai việc tích tụ ruộng đất để tạo thành những ô thửa, vùng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, trang trại lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao, không để gây lãng phí tài nguyên.
 Điểm cầu buổi tiếp xúc cử tri tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa 
Cử tri Nguyễn Anh Tuấn (xã Liên Bạt) nêu ý kiến về việc các sở ngành, TP nên xem xét, điều chỉnh  việc chấm tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn, giúp các xã thuận tiện trong việc thực hiện. Bên cạnh đó, TP nên xem xét việc áp giá cấp nước sạch của Công ty nước sạch Hà Đông giữa các đồng hồ trong cùng một gia đình. Thời gian gần đây, đường Quốc lộ 21B đi qua địa bàn huyện có nhiều vị trí cứ có mưa là ngập úng gây ảnh hưởng cho việc đi lại và các hộ dân ven đường. Người dân địa phương cũng mong muốn các sở, ngành, TP chỉ đạo cơ quan chủ quản vào cuộc khắc phục tình trạng nêu trên.
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP , Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền cám ơn cử tri các xã, thị trấn đã chia sẻ, đóng góp ý kiến. Đồng thời khẳng định, các đại biểu tiếp thu các ý kiến của các cử tri với 7 nhóm vấn đề chính và sẽ phân loại báo cáo lên Kỳ họp thứ ba, HĐND TP khóa XVI những nội dung cử tri kiến nghị, với mong muốn TP quan tâm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan thực hiện.