Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Đông Anh

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/10, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 21 đã có buổi tiếp xúc trực tuyến sau kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri 24 xã, thị trấn của huyện Đông Anh.

Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 21, gồm: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND TP Đoàn Việt Cường.
Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND TP báo cáo kết quả và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại diện cử tri huyện Đông Anh đã trình bày những kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quy hoạch xây dựng...
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đông Anh.
Cử tri Nguyễn Văn Hoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đánh giá, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP các quận, huyện đã thực hiện tốt biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh giãn cách, TP tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 HĐND TP nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
Cùng với đó, TP đã thể hiện sự quan tâm rất cao trong việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh mặc dù điều kiện ngân sách còn eo hẹp. Tuy nhiên, cử tri Nguyễn Văn Hoa cũng cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở đôi lúc thiếu sự thống nhất, do các văn bản chưa có hướng dẫn chi tiết để thực hiện chung.
Cử tri Nguyễn Duy Tiến, xã Kim Nỗ đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo sâu sát giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng, đường giao thông và các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Đông Anh, như: Công viên Kim Quy, thành phố thông minh, trung tâm triển lãm quốc gia..., vì tiến độ các dự án này hiện nay đang rất chậm.
Cử tri Nguyễn Duy Tiến cũng kiến nghị TP chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh tuyến xe buýt đi qua địa bàn xã Kim Nỗ; Tiếp tục ưu tiên hỗ trợ huyện Đông Anh trong việc phân bổ nguồn vaccine phòng Covid-19 để tổ chức tiêm trả mũi 2 cho công dân trên địa bàn.
Cử tri Nguyễn Quang Minh, xã Cổ Loa đề nghị TP sớm triển khai phân vùng, cắm mốc bảo vệ di tích Cổ Loa, tạo điều kiện để địa phương hoàn thiện quy hoạch xây dựng Cổ Loa thành phường giai đoạn từ nay đến năm 2025.
Thay mặt tổ đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, do tình hình dịch bệnh, nên kỳ họp thứ 2 HĐND TP đã phải rút ngắn thời gian họp. Các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô, với 18 nghị quyết đều đã được thông qua theo đúng quy trình.
Đối một số dự án lớn trên địa bàn huyện Đông Anh gồm công viên Kim Quy, trung tâm triển lãm quốc gia, TP Hà Nội vừa mới ký quyết định cho thuê đất đối với chủ đầu tư; Giao các sở, ngành phối hợp với huyện để sớm triển khai, cùng với những dự án khác trên địa bàn, để huyện Đông Anh đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu khi thành quận.
Đối với nội dung kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh, Tổ đại biểu cam kết tiếp thu và báo cáo với Thành ủy, UBND TP giao cho sở, ngành, đơn vị chuyên môn sớm triển khai thực hiện.