Cử tri kiến nghị tăng cường giám sát nhằm hạn chế sai phạm

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/6, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở HĐND, UBND thị xã Sơn Tây.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tiếp thu kiến nghị của cử tri.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tiếp thu kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đã báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì sau kỳ họp.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri thị xã Sơn Tây đã có nhiều kiến nghị với Đoàn đại biểu. Trong đó, cử tri Trần Khắc Tuấn kiến nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát các bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm hạn chế sai phạm có thể xảy ra trong tương lai.

Nêu trực trạng việc “phân lô, bán nền”, “sốt đất” tại một số địa phương, gây ra một số hệ lụy, cử tri thị xã Sơn Tây cũng kiến nghị cần nhanh chóng sửa đổi Luật Đất đai để chấn chỉnh những tình trạng trên và bảo đảm quyền lợi cho người dân trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Hoàng Minh Sơn (huyện Ba Vì) đề nghị, cần có biện pháp mạnh để xử lý khai thác cát trái phép trên sông Hồng tại khu vực địa giới hành chính chồng lấn giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Cử tri huyện Ba Vì cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét các cơ chế giảm giá xăng, dầu nhằm bảo đảm đời sống Nhân dân, khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao.

Về một số kiến nghị của cử tri, bà Phạm Thị Thanh Mai cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội TP sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nhanh chóng chuyển trả lời ý kiến, kiến nghị của các cơ quan chức năng sau các hội nghị tiếp xúc cử tri.