Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4:

Cử tri lo lắng khi lương chưa tăng, giá cả đã "nhanh chân" tăng trước

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 16/11, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm để báo cáo kết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Các ĐB Quốc hội tham gia tiếp xúc cử tri gồm: Phó Bí thư Thành uỷ, Phó trưởng Đoàn ĐB Quốc hội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội Nguyễn Phi Thường; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Dương Minh Ánh.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn; lãnh đạo một số sở, ngành...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu UBND quận Thanh Xuân tới điểm cầu 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 16/11
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 16/11

Thay mặt các ĐB Quốc hội, ĐB Nguyễn Phi Thường đã báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; khái quát tình hình thực hiện chương trình hành động năm 2022 của ĐB Quốc hội ứng cử tại Đơn vị bầu cử. Theo đó, sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: Thông qua 6 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021"; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham những và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp theo chương trình, ĐB Dương Minh Ánh đã thông báo với cử tri kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc lần trước.

Phó trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Phó trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Cử tri mong muốn có giải pháp điều hành xăng, dầu căn cơ hơn để ổn định thị trường

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri Nguyễn Phương Linh (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) cho biết, cử tri phường Khương Đình cùng cử tri cả nước ghi nhận và đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ của các vị ĐB Quốc hội đã xem xét, thông qua một số dự án Luật, Nghị quyết quan trọng. Đặc biệt, Quốc hội đã thống nhất việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở là thấu tình, đạt lý, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/ tháng thì tiền lương, thu nhập của công chức, viên chức và người lao động sẽ được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, cử tri không khỏi lo lắng trước tình trạng lương chỉ mới rục rịch tăng mà giá cả thị trường đã “nhanh chân” tăng trước. Do đó cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ thực hiện đồng bộ và thành công các giải pháp bình ổn giá cả thị trường để việc tăng lương cơ sở và thực hiện cải cách tiền lương thực sự có giá trị đối với người lao động.

Bên cạnh đó, cử tri Nguyễn Phương Linh bày tỏ băn khoăn khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây. Cùng với hiệu quả mang lại, quá trình triển khai thí điểm cho thấy những khó khăn, chưa phù hợp với thực tiễn. Cử tri bày tỏ mong muốn các cơ quan có chức năng xem xét sửa đổi Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tăng số lượng biên chế công chức làm việc tại UBND phường theo mô hình chính quyền đô thị lên 19 định biên công chức, để phù hợp và đảm bảo hiệu quả công việc, phục vụ người dân tốt hơn.

Cử tri Nguyễn Phương Linh cũng đề xuất sớm có quy định liên thông giữa cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội ở phường với công chức phường, công chức từ cấp quận trở lên, để đội ngũ cán bộ MTTQ yên tâm công tác.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cử tri Hoàng Phi Khanh (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) đánh giá, qua theo dõi chương trình, nội dung diễn ra tại Kỳ họp thứ 4, cử tri rất phấn khởi và tin tưởng vào các vị ĐB Quốc hội. Song cử tri vẫn băn khoăn và trông chờ kết quả việc thực hiện lời hứa của các bộ, ban, ngành, trong đó vấn đề nóng về nguồn nhân lực và chính sách đãi ngộ với ngành giáo dục, y tế; công tác giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án treo kéo dài; việc cung cấp xăng, dầu có trục trặc gây bức xúc trong Nhân dân.

Cử tri mong muốn trước mọi kỳ họp và phiên chất vấn, trả lời chất vấn cần có thông báo công khai kết quả những nội dung đã thực hiện như đã hứa để cử tri biết, đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của các bộ trưởng, trưởng các ban, ngành.

Cử tri Phạm Đức Rục (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) đề xuất các vị ĐB Quốc hội đóng góp thêm ý kiến với Chính phủ để đưa ra các giải pháp điều hành căn cơ hơn, góp phần ổn định thị trường xăng, dầu trong nước, sớm đưa tình hình trở lại nhịp độ bình thường.

Ngoài ra, việc thực hiện tự chủ ở các bệnh viện bên cạnh những kết quả tích cực bước đầu đã nảy sinh một số hạn chế, vướng mắc dẫn đến thiếu trầm trọng trang thiết bị phục vụ, chăm sóc sức khỏe của người dân. Cử tri đề nghị ĐB Quốc hội có ý kiến để các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề ra phương án giải quyết vấn đề kịp thời, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Đông (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đề nghị ĐB Quốc hội có những ý kiến đóng góp về công tác quản lý để thực hiện cải cách tiền lương, không để tăng giá thị trường, giải quyết vấn đề giá xăng, thiếu xăng. Lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị liên quan và xem xét kỹ các quy định của Dự thảo Luật Khám chữa bệnh để không xảy ra thiếu thuốc, thiết bị y tế nhằm chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân tốt nhất...

TP giao cho Sở Công Thương giải quyết tình trạng khan hiếm xăng, dầu

Thay mặt lãnh đạo UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã trao đổi, làm rõ thêm về các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Liên quan đến ý kiến cử tri Trần Phương Linh về cải cách tiền lương, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, đề nghị của cử tri rất đúng, vì lương tăng dần đều nhưng giá cả có lúc tăng đột biến, lãnh đạo TP và Đoàn ĐB Quốc hội sẽ có trách nhiệm kiến nghị Chính phủ để có giải pháp đồng bộ nhằm bình ổn giá trị trường, để việc tăng lương cơ sở có ý nghĩa với người lao động.

Về kiến nghị tăng cường cán bộ cấp phường khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, thời gian qua UBND TP cũng tổng kết thí điểm, đã báo cáo Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Nghị định 32 cho phù hợp thực tiễn; đã đề xuất tăng số lượng công chức phường lên 19 người như kiến nghị của cử tri. Hiện Bộ Nội vụ đang xem xét nội dung này.

Đối với đề xuất có quy định liên thông giữa cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở phường với công chức phường, công chức từ cấp quận trở lên, Thành uỷ đã chỉ đạo Ban tổ chức Thành uỷ nghiên cứu và sẽ sớm ban hành quy chế phối hợp, quy định cụ thể liên thông để đảm bảo đồng bộ.

Trả lời ý kiến cử tri phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm về diện tích đất sử dụng chung ở Khu đô Mỹ Đình 1, Phó Chủ tịch UBND yêu cầu Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp quận Nam Từ Liêm rà soát, kiểm tra, đánh giá về tính pháp lý của dự án, kiểm tra thực tiễn, báo cáo UBND TP. Trên cơ sở này UBND TP làm việc trực tiếp với Bộ Quốc phòng để làm rõ theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi cho Nhân dân.

Với nội dung cử tri nêu về tình khan hiếm xăng dầu, ngay tại phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương và các ngành giải quyết trước ngày 15/11. Đến nay tình hình cung ứng xăng dầu đã được điều hoà trở lại. TP Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Quốc hội, giao cho Sở Công Tthương giải quyết, quản lý chặt chẽ tình trạng này.

Cử tri phát biểu tại Hội nghị sáng 16/11
Cử tri phát biểu tại Hội nghị sáng 16/11

Kết luận Hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, Đoàn ĐB Quốc hội TP đã tổ chức tiếp xúc cử tri sớm để thông báo sớm nhất nội dung Kỳ họp đến với cử tri. Hội nghị tiếp xúc cử tri này có điểm mới là kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, xác đáng, trách nhiệm của cử tri. Thông tin về Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP nhấn mạnh, Kỳ họp cuối năm có nhiều nội dung nhưng Quốc hội theo tinh thần đổi mới, khoa học, hiệu quả đã rút ngắn thời gian làm việc, còn 21 ngày. Các cơ quan Chính phủ, các bộ, ngành chuẩn bị nội dung rất kỹ, đã thông qua các Dự luật, Nghị quyết. Với Dự án Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, trong quá trình thảo luận còn nhiều vấn đề cần bổ sung để Dự Luật đi vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu của cử tri và Nhân dân nên đã để lại đến kỳ họp sau.

Làm rõ thêm một số vấn đề, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Hiện Chính phủ cũng như các địa phương, bộ, ngành đang tập trung triển khai lộ trình thực hiện tăng lương đảm bảo kiềm chế tăng giá, tránh tình trạng chưa tăng lương giá cả đã tăng. Về ý kiến cử tri liên quan đến kết quả thực hiện lời hứa của các bộ ngành, Đoàn ĐB Quốc hội tiếp thu và phản ánh với các cơ quan của Quốc hội.

Thông tin với cử tri về tình hình thu ngân sách, phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của người dân trên địa bàn.

Thay mặt đoàn ĐB Quốc hội TP, Phó trưởng Đoàn ĐB Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại Hội nghị và sẽ chuyển đến các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết và xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn.