Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Cử tri lo ngại quảng cáo sai sự thật, thiếu kiểm soát trên mạng xã hội

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bộ VHTT&DL vừa có văn bản trả lời cử tri TP Hồ Chí Minh xunh quanh tình trạng quảng cáo sai sự thật, thiếu kiểm soát trên mạng xã hội.

Theo đó, Bộ VHTT&DL nhận được kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh gửi tới sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 18/BDN ngày 14/1/2025.

Cử tri bày tỏ quan ngại về tình trạng quảng cáo sai sự thật, thiếu kiểm soát trên mạng xã hội hiện nay và cho rằng công tác quản lý hoạt động này còn chưa hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, cử tri đề nghị cần bổ sung các quy định pháp luật cụ thể, chặt chẽ hơn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ngăn chặn những tác động tiêu cực từ quảng cáo sai sự thật.

Cử tri lo ngại về tình trạng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh minh họa
Cử tri lo ngại về tình trạng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL trả lời như sau, hiện nay, cơ chế xử lý và áp dụng các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Bên cạnh đó, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021, Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022) quy định một số hành vi vi phạm về quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại khoản 5 Điều 34, khoản 4 Điều 51, điểm b khoản 4 Điều 52, khoản 1 Điều 60, điểm c khoản 1 Điều 61.

Đối tượng áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi này thuộc UBND cấp tỉnh, thanh tra chuyên ngành: VHTT&DL; TT&TT; y tế; NN&PTNT.

Về nội dung “cần bổ sung các quy định pháp luật, chặt chẽ hơn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội...”, ngày 4/7/2024, Bộ VHTT&DL đã tham mưu Chính phủ có Tờ trình số 350/TTr-CP trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quảng cáo tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

 Ngày 3/1/2025, Bộ VHTT&DL đã có Báo cáo số 03/BC-BVHTTDL gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Tại dự thảo Luật, nội dung “quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng” được quy định tại khoản 13, Điều 1; đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 23 về quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và Điều 23a quy định về quy trình, biện pháp quản lý Nhà nước đối với quy định hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Dự kiến Luật Quảng cáo (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2025.

Thời gian qua, vấn đề quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội được dư luận phản ánh khá nhiều. Gần đây nhất là trường hợp TikToker Hằng Du Mục bị phản ứng vì quảng cáo sai về sản phẩm yến sào (một hũ 70ml có đến 30 gram yến tươi) và TikToker Quang Linh Vlog quảng cáo “1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau” khi giới thiệu về sản phẩm kẹo rau củ. Ngay sau đó, hai TikToker này đã phải lên tiếng xin lỗi vì truyền tải thông tin chưa chính xác khi quảng cáo sản phẩm trên mạng.

Hay gần nhất, Báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh về vấn nạn “Giả mạo lương y lừa đảo bán thuốc gia truyền" sai sự thật. Cùng với đó là tình trạng một số cơ sở mạo danh bác sĩ, lương y… để lừa bán thực phẩm chức năng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng huyện Ba Vì đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm tại nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên (xã Ba Trại), quyết định xử phạt hành chính 60 triệu đồng, đồng thời cấm cơ sở hoạt động đến khi có giấy phép hành nghề.