Cử tri mong muốn đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sớm hoàn thành

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/9, tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội các ĐB Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Các ĐB Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Các ĐB Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 gồm: ĐB Bùi Huyền Mai - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ĐB Nguyễn Hữu Chính (Chánh án TAND thành phố Hà Nội); ĐB Trương Xuân Cừ (Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam); lãnh đạo Quận ủy, UBND, HĐND quận Hoàn Kiếm có đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HDND quận...

Tại hội nghị, ĐB Quốc hội Trương Xuân Cừ đã thông tin đến các đại biểu về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV và báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri Đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Long Biên, Đông Anh.

Cử tri Nguyễn Hữu Cử (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) phát biểu
Cử tri Nguyễn Hữu Cử (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) phát biểu
Cử tri Nguyễn Đức Mạnh (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) quan tâm nhiều vấn đề khám chữa bệnh
Cử tri Nguyễn Đức Mạnh (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) quan tâm nhiều vấn đề khám chữa bệnh

Dự kiến trong kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và sẽ được xem xét, thông qua sau 3 kỳ họp. Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri quận Hoàn Kiếm.

Trong đó, cử tri Nguyễn Hữu Cử (phường Hàng Đào) cho biết, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 16 chương với 237 điều được các cơ quan soạn thảo công phu. Cử tri kiến nghị, trước khi xây dựng Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất cần tham khảo ý kiến nhân dân và công khai cho người dân biết để giám sát. Về vấn đề giá đất, cử tri cho biết, thời gian qua việc xác định giá đất không hợp lý khi chênh lệch nhiều so với giá thực tế gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Bày tỏ quan tâm đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cử tri Hoàng Như Huyên (phường Cửa Nam) cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết, bởi thực tế cho thấy có nhiều bất cập chưa thực sự đi vào cuộc sống. Trong đó, có khoảng 70% các vụ khiếu kiện kéo dài thời gian qua đều xuất phát từ đất đai, nhiều người giàu nhanh từ đất và nhiều cán bộ, lãnh đạo quản lý mất chức, vào tù cũng liên quan đến đất đai. Cử tri dẫn số liệu cả nước có 58 sân Golf thuộc 24 tỉnh, thành đang gây lãng phí đất đai của nhà nước, bởi số người chơi golf không nhiều.

Cử tri Đào Tuyết Thanh (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) quan tâm đến Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Cử tri Đào Tuyết Thanh (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) quan tâm đến Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Cử tri Hà Thị Thu Thủy (Hội LHPN quận Hoàn Kiếm) bày tỏ ý kiến
Cử tri Hà Thị Thu Thủy (Hội LHPN quận Hoàn Kiếm) bày tỏ ý kiến
Cử tri phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm bày tỏ ý kiến
Cử tri phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm bày tỏ ý kiến

Quan tâm đến dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), cử tri Nguyễn Đức Mạnh (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) kiến nghị khi tính đúng, tính đủ giá khám chữa bệnh cần chú ý đến mức sống của người dân hiện còn thấp hơn nhiều nước trong khu vực để nhà nước có mức hỗ trợ cụ thể. Cùng với đó, cần minh bạch về cơ chế tài chính cho bệnh viện công để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; cần liên thông trạm y tế cấp xã với tuyến trên để người dân có thể khám chữa bệnh từ xa.

“Các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, huyết áp, tim mạch… cần được khám ngoại trú lấy thuốc điều trị thường xuyên theo phác đồ chung, riêng kỳ xét nghiệm tùy điều kiện thống nhất của trạm ý tế với bệnh viện quản lý khám chữa bệnh ban đầu để giảm tải cho tuyến trên” – cử tri Nguyễn Đức Mạnh kiến nghị.

Cử tri Đào Tuyết Thanh (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) cho biết, qua theo dõi, cử tri biết được một trong những nhiệm vụ trọng tâm Hà Nội sẽ triển khai trong thời gian tới là tập trung triển khai ngay các bước thực hiện dự án tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Cử tri bày tỏ mong muốn Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hoàn thành đúng tiến độ bảo đảm chất lượng, không có lợi ích nhóm, không có tiêu cực, tham nhũng, xứng đáng là dự án quan trọng điểm quốc gia.

“Để có được điều đó, rất cần vai trò kiểm tra, giám sát của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội”, cử tri Trần Tuyết Thanh bày tỏ.

Cử tri Hà Thị Thu Thủy (Hội LHPN quận Hoàn Kiếm) quan quan tâm đến Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, trong đó cử tri góp ý với Tổ soạn thảo Luật cân nhắc bỏ một số quy định có thể gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện khi thu hồi đất; xem xét bảo vệ quyền lợi cho chủ đầu tư trong trường hợp dự án chậm tiến độ nhưng lổi không phải của chủ đầu tư

ĐB Bùi Huyền Mai và các ĐB Nguyễn Hữu Chính, ĐB Trương Xuân Cừ lắng nghe, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
ĐB Bùi Huyền Mai và các ĐB Nguyễn Hữu Chính, ĐB Trương Xuân Cừ lắng nghe, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

Tại Hội nghị, thay mặt các ĐB Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ĐB Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Hoàn Kiếm tại hội nghị để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

ĐB Bùi Huyền Mai đánh giá cao 11 ý kiến, kiến nghị tâm huyết của các cử tri đưa ra tại hội nghị, trong đó tập trung vào 4 nhóm vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội gồm: Việc sửa đổi dự án Luật Đất đai; vấn đề cải cách tiền lương; việc sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh và việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ĐB Bùi Huyền Mai bày tỏ sự nhất trí cao với ý kiến của 7/11 cử tri khi cho rằng, đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đồng thời, đây là đạo luật quan trọng, phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội cũng như mỗi người dân.

Vì thế, việc xây dựng dự án Luật cần rà soát kỹ lưỡng, thận trọng các quy định của pháp luật hiện hành với dự thảo Luật để đánh giá được tác động một cách tổng thể, từ đó chỉ ra những điểm cần sửa để bảo đảm tính thống nhất, kế thừa các quy định mang tính chất ổn định và pháp luật đất đai được thực tiễn chứng minh hợp lý.