Cử tri Mỹ Đức, Ứng Hòa kiến nghị đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) đã tiếp xúc cử tri 2 huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn ĐBQH TP (Đơn vị bầu cử số 6) tiếp xúc cử tri Mỹ Đức
Đoàn ĐBQH TP (Đơn vị bầu cử số 6) tiếp xúc cử tri Mỹ Đức
Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 huyện bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đặc biệt là kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã bầu được các chức danh lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, cử tri bày tỏ tin tưởng trước chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trong việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng nói riêng và phòng, chống tiêu cực nói chung. Cử tri Mỹ Đức kiến nghị Quốc hội cần tăng cường quản lý các trang mạng xã hội, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, kích động nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, làm giảm lòng tin của Nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; Thực hiện giải pháp tạo việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp ĐH, CĐ. Cử tri huyện Ứng Hòa tập trung kiến nghị về các vấn đề cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước khu vực nông thôn.

Thay mặt đoàn, bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội, hoan nghênh các cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trước nhiều vấn đề của đất nước, hoạt động của Quốc hội. Sau buổi tiếp xúc này, đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị của cử tri để báo cáo với Quốc hội xem xét, giải quyết đáp ứng nhu cầu, nguyên vọng chính đáng của Nhân dân.