Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cử tri Phúc Thọ kiến nghị giải quyết các vấn đề dân sinh

Kinhtedothi - Chiều 11/12, Tổ đại biếu số 28 HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa XIV tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 28 HĐND TP đã thông báo tới các cử tri kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND TP diễn ra từ 2-5/12/2014; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp của HĐND.

 
Ông Hoàng Mạnh Phú – Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 28 HĐND TP phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Ông Hoàng Mạnh Phú - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 28 HĐND TP phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã kiến nghị tháo gỡ nhiều vấn đề dân sinh bức xúc như: Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục, đào tạo nghề… Cử tri Khuất Duy Triển, cụm 4, xã Phúc Hòa chia sẻ, hiện nay hệ thống y tế từ cơ sở đến T.Ư còn nhiều bất cập, cán bộ y tế chưa thực hiện hết trách nhiệm. Bên cạnh đó, viện phí tăng cao gây khó khăn cho người dân, nhất là hộ nghèo. Ông Triển cũng bức xúc vì tình trạng hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng còn tràn lan trên thị trường. “Người nông dân đã nghèo lại phải sử dụng hàng giả, hàng nhái” - ông Triển bày tỏ.

Ngoài ra, vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng được nhiều cử tri kiến nghị. Theo các cử tri, hiện nay Nhà nước, TP, huyện đã triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề cho nông dân, tuy nhiên không có sự tham gia của doanh nghiệp nên phát triển nghề không bền vững, người dân không phát triển được nghề.

Bà Khuất Thị Đá, cử tri cụm dân cư số 6, xã Phúc Hòa cho biết, mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Người nông dân hiện nay vẫn gặp khó khăn do thiếu vốn, tư liệu, kỹ thuật. Theo bà Đá, nếu Nhà nước hỗ trợ thì nên hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân, bởi nếu giảm thuế nhập khẩu vật tư thì chỉ doanh nghiệp được hưởng, nhưng có lúc vật tư khan hiếm, các doanh nghiệp, tư thương đẩy giá vật tư lên cao khiến cho nông dân chịu thiệt. Bà Đá cũng đề nghị TP có chính sách tạo điều kiện cho bác sĩ có tay nghề cao về bệnh viện huyện để giảm tải cho tuyến trên.

Về vấn đề giáo dục, cử tri Khuất Thị Ngọc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phúc Hòa kiến nghị, TP tiếp tục đầu tư kinh phí cho giáo dục, xây dựng trường điểm, thực hiện mô hình trường tiểu học mới theo Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Đồng thời tổ chức thi tuyển biên chế cho nhân viên đang hưởng hợp đồng 68 tại các trường trên địa bàn.

Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Hoàng Mạnh Phú - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 28 HĐND TP đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Phúc Hòa.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ