Cử tri quận Cầu Giấy kiến nghị thu hồi dự án chậm triển khai

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/7, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa XVI. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tuyến tại 9 điểm cầu.

 Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy của đại biểu HĐND TP Hà Nội tại điểm cầu UBND quận Cầu Giấy.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Đồng thời, thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức trong tuần từ 9/8 đến ngày 13/8/2021.
Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Cầu Giấy đã gửi đến các đại biểu HĐND TP Hà Nội 7 ý kiến phát sinh trên địa bàn. Cụ thể, cử tri Lê Đình Can, phường Mai Dịch kiến nghị các đại biểu kiến nghị TP công khai danh sách dự án chậm triển khai; các dự án “đất vàng” chậm triển khai cần sớm thu hồi, xem xét trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.
Cùng với đó, một số đại biểu đề nghị các đại biểu kiến nghị TP Hà Nội có biện pháp khắc phục tình trạng nhà văn hóa khu dân cư quá nhỏ không đáp ứng được nhu cầu hội họp của Nhân dân.
Bên cạnh đó, các cử tri kiến nghị cơ quan chức năng sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho 33 gian ki ốt tại phố Tô Hiệu mà người dân đã sử dụng nhiều năm nay; Đôn đốc nhắc nhở các cơ quan của TP Hà Nội thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính các tổ dân phố ở Bắc Nghĩa Tân... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19 cho toàn bộ người dân Thủ đô.