Cử tri quận Đống Đa kiến nghị nhiều vấn đề chậm triển khai dự án

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi tiếp xúc, nhiều kiến nghị của cử tri quận Đống Đa liên quan đến các dự án treo, chưa triển khai hay triển khai còn chậm trên địa bàn...

Sáng 15/6, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cử tri phường Phương Liên nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri phường Phương Liên nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, các đại biểu đã thông báo với cử tri quận Đống Đa dự kiến nội dung, thời gian diễn ra kỳ họp thứ 7, HĐND TP; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều kiến nghị của cử tri quận Đống Đa liên quan đến các dự án treo, chưa triển khai hay triển khai còn chậm trên địa bàn. Cụ thể, Dự án xây dựng trường học tại số 6 Đào Duy Anh (phường Phương Liên); giải phóng mặt bằng tại Dự án Kim Liên - La Thành; dự án xây dựng và cải tạo chung cư cũ 51 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ); dự án mở đường Phan Văn Trị (phường Quốc Tử Giám); dự án cầu vượt chữ C ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (phường Trung Tự)… Các cử tri cho rằng những dự án còn dang dở này hiện ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Do đó, cử tri kiến nghị đại biểu HĐND TP xem xét, quan tâm, trình cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cử tri quận Đống Đa cũng đề nghị giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như: triển khai mở lối thoát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho khu dân cư Ngõ chợ Khâm Thiên; lắp đặt thêm dụng cụ tập thể dục thể thao tại khu vực Hồ Ba Mẫu; điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ khu dân cư; hoàn thành thi công hạ tầng chiếu sáng tại phố Yên Lãng; xây dựng đồng bộ hệ thống cây xanh dưới tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông làm đẹp cảnh quan đô thị; cải tạo trụ sở một số UBND phường.

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngoài ra, trước thực trạng mùa mưa lũ tới gần và để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn đi lại cho người dân, cử tri quận kiến nghị triển khai cải tạo hệ thống cống thoát nước tại một số tuyến phố: Trịnh Hoài Đức, Lý Văn Phúc, Phan Phù Tiên; nạo vét hồ Kim Liên… Liên quan đến các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền quận, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri nêu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan thuộc quận phối hợp để giải quyết các kiến nghị trong thời gian sớm nhất.